Thủ tướng Ấn Độ theo cái hay của Chủ tịch Trung Quốc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 2/11 cam kết sẽ thu hồi số tiền gửi trái phép tại các ngân hàng nước ngoài để trốn thuế, còn gọi là “tiền đen”.
Thủ tướng Ấn Độ theo cái hay của Chủ tịch Trung Quốc
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Trong bài phát biểu thứ hai được phát trên đài phát thanh kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5, ông Modi tuyên bố số tiền cất giấu bất hợp pháp tại nước ngoài thuộc về người nghèo Ấn Độ.

Ông Modi cho biết chính phủ sẽ thay đổi luật pháp hoặc thực hiện những biện pháp mới nhằm thu hồi dòng tiền bất hợp pháp nêu trên. Để thực hiện lời hứa, ông Modi đã bổ nhiệm một ủy ban điều tra về vấn đề này ngay khi lên nắm quyền.

Chính phủ Ấn Độ gần đây cũng trình lên Tòa án Tối cao danh sách những cá nhân bị cáo buộc có tài khoản bất hợp pháp ở ngân hàng nước ngoài.

“Dựa trên những gì tôi biết và những thông tin có được, tôi muốn nói với người dân rằng chúng ta đang đi đúng hướng” - ông Modi khẳng định.

Theo hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo Ấn Độ thừa nhận ông không biết rõ bao nhiêu “tiền đen” đã được gửi ở các ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, tổ chức nghiên cứu Global Financial Integrity, trụ sở tại thủ đô Washington - Mỹ, ước tính khoảng 344 tỉ USD đã được đưa trái phép ra khỏi Ấn Độ trong giai đoạn 2002-2011.

Không chỉ Ấn Độ, tham nhũng và hối lộ cũng không ngừng tạo nên những làn sóng phẫn nộ của người dân Trung Quốc suốt chục năm qua và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không ít lần cam kết sẽ “triệt cỏ tận gốc” nạn tham nhũng, kể cả những quan chức cao cấp.

Theo bản báo cáo đầu tháng 10 vừa qua được đăng tải bởi Sydney Morning Herald, cùng với Mỹ và Canada, Úc được xem là một điểm đến lý tưởng dành cho giới quan chức, cán bộ nhà nước Bắc Kinh khi tìm cách mang nguồn tiền bẩn ra nước ngoài.

Báo cáo được đưa ra sau khi có những dấu hiệu vủa việc hợp tác giữa Úc và Trung Quốc để xử lý vấn đề này. Giám sát viên bộ phận châu Á thuộc Cảnh sát Liên bang Úc, Bruce Hill, cho biết đây được xem là một cuộc hợp tác phi tiền lệ giữa nhà chức trách Úc và phía đối tác Trung Quốc trong việc thâu tóm những tài sản hối lộ thuộc quyền sở hữu của các quan chức Trung Quốc.

Hầu hết họ đều đang mang quốc tịch Úc hay sở hữu thẻ thường trú suốt nhiều năm nay với mục tiêu đến Úc rửa tiền thông qua các hoạt động mạo danh là nhà đầu tư hoặc thương gia nhập cư từ Trung Quốc.

Hiện trong danh sách điều tra hàng đầu của cảnh sát Úc có khoảng 100 cái tên với tổng tài sản sở hữu trị giá hàng trăm triệu USD.

Theo Cục Điều tra tội phạm kinh tế - Bộ Công an Trung Quốc đã thành lập các nhóm đặc nhiệm nhằm truy bắt các quan tham bỏ trốn. Hơn 730 tội phạm kinh tế, bao gồm các quan chức đào tẩu, bị bắt về từ 54 quốc gia, vùng lãnh thổ kể từ năm 2008.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật