Nã pháo suốt đêm trước ngày bầu cử ở miền đông Ukraine

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiếng đạn pháo nổ vang rền, cứ vài giây lại nổ, ngay trong đêm trước diễn ra bầu cử tại miền Đông Ukraine.
Nã pháo suốt đêm trước ngày bầu cử ở miền đông Ukraine
Người dân miền Đông Ukraine phải nghe pháo kích liên tục trước ngày bầu cử diễn ra hôm nay

Các vụ nổ nghe rất rõ suốt đêm từ trung tâm Donetsk. Quân ly khai nã pháo vào một phi trường của thành phố, nơi quân chính phủ đang chiếm giữ dưới sự vây siết của quân ly khai.

Trước đó, vào buổi sáng, các vụ nổ có thể nghe rõ cứ khoảng 5 giây một lần, kèm theo tiếng súng máy – phái viên AFP tại Donetsk tường thuật.

Tại ngôi làng Krymske, gần Lugansk, cũng hứng chịu những đợt pháo kích nặng nề. Đây cũng là một thị trấn lớn của quân ly khai.

“Sáng nay đã bắt đầu các cuộc pháo kích liên tục” - Gennadiy Moscal, thống đốc vùng trung thành với chính phủ Kiev ra thông cáo. “Quân ly khai sử dụng súng cối, Grad (bệ phóng rocket) và phi đại bác. Nhiều ngôi nhà của dân đã trúng đạn, có ngôi bốc cháy. Chắc chắn thương vong đã có, song để thống kê thì lúc này chưa thể”.

Tuy nhiên, AFP cho rằng tính xác thực của thông cáo này vẫn chưa được xác minh.

Các vụ pháo kích này đã tạo nên một bầu không khí lo sợ trước cuộc bầu cử ở quốc gia tự xưng là Công hòa Nhân dân Donetsk và CHND Lugansk.

Không có dấu hiệu nào cho thấy các nơi bỏ phiếu ở Donetsk được đặt ở gần phi trường hay nhà ga xe lửa nào. Tuy nhiên, về kết quả bầu cử thì í tai nghi ngờ kết quả thắng lợi sẽ nghiêng về hẳn lãnh đạo ly khaiAlexander Zakharchenko sẽ trở thành người đứng đầu nước CHDC Donetsk và Igor Plotnitsky ở Lugansk.

Chính phủ ly khai cho biết hiện có 3 triệu phiếu đã được in và phương pháp bỏ phiếu thông qua internet cũng đã khởi động

“Cuộc bầu cử lần này là rất quan trọng vì sẽ giúp chúng tôi hợp pháp hóa quyền lực và tạo thế đứng so với Kiev”, - Chủ tịch ủy ban bầu cử Roman Lyagin của CH  Donetsk cho biết.

Vera, 45 tuổi, một người bán trứng trong một ngôi chợ nhỏ ở Donetsk, cho biết cô sẽ bỏ phiếu “chống lại những kẻ phá‌t xí‌t” – một cách nói ám chỉ chính phủ Kiev đang được phương tây hậu thuẫn. Quan điểm này hiện đang lan tỏa khắp miền đông Ukraine.

Tuy nhên, một giáo viên về hưu Lyubov Georgiyevna, 75 tuổi, lại cho rằng: “Tôi không đi bỏ phiếu, vì nó sẽ chẳng làm thay đổi được điều gì cả” – bà nói. Và thêm: “Tất cả những gì tôi muốn là ước sao được ngủ ngon giấc mà không phải nghe những tiếng nổ đinh tai buốt óc suốt cả đêm như bây giờ”

Nga tuyên bố sẽ công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine trong khi phương tây cho rằng cuộc bầu cử này là một cú đánh nữa vào sự thất bại của thỏa ước ngừng bắn ký kết từ ngày 5.9.

Báo cáo mới nhất của LHQ cho thấy đã có 4.035 người chết trong 7 tháng nội chiến, trong đó có 300 người thiệt mạng trong vòng 10 ngày qua.

Hôm thứ sáu, Nhà Trắng đã ra tuyên bố “lấy làm tiếc về việc tổ chức cuộc bầu cử bất hợp pháp tại miền đông Ukraine”. Cả EU và NATO cũng lên án cuộc bầu cử này.

Trong cuộc điện đàm 4 bên hôm thứ sáu, lãnh đạo Ukraine, Đức và Pháp đã kêu gọi tổng thống Nga Putin không công nhận cuộc bầu cử.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật