Các loài thủy quái trên tem

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về các loài nguy cấp Liên Hợp Quốc đã phát hành mỗi năm (kể từ 1993) bộ tem bưu chính có in hình các loài thủy quái đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng
Các loài thủy quái trên tem
Cá nhám voi hay còn gọi cá mập voi, là loài cá mập lớn nhất và cũng là một trong những loài cá hiện tồn có kích thước lớn nhất.

Cá nhám búa, có tên khoa học là Sphyrna lewini. Tính đến năm 2008, cá nhám búa được xem là "bị đe dọa toàn cầu".

Cá rồng châu Á là một loài cá nước ngọt, là loài rất hiếm, được liệt kê trong sách Đỏ của thế giới.

Cá hải tượng long là loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới.

Cá nhám phơi nắng có màu xám, nâu với đốm da. Răng của cá nhám phơi nắng rất nhỏ và rất nhiều và thường trên một trăm hàng.

Cá đao thường, có tên khoa học Pristis pristis.

Cá tầm Siberi giảm mạnh trong phạm vi tự nhiên của nó do mất môi trường sống, suy thoái và săn trộm.

Loài cá bàng chài vân sóng, còn gọi là cá mó đầu khum. Nó có đôi môi dày, mọng và một cái gù trên đầu.

Cá mập trắng lớn là loài cá ăn thịt lớn nhất thế giới. Chúng cũng được coi là những sinh vật săn mồi hàng đầu, chỉ bị đe dọa bởi con người và cá voi sát thủ.

Cá nạng hải, tên khoa học Manta birostris, là loài cá đuối lớn nhất thế giới. Loài này có c‌ơ th‌ể phát triển dẹp theo chiều ngang.

Cá tầm thìa Mỹ, còn được gọi là cá mái chèo do nó có mõm đặc biệt hình dẹt như mái chèo. Chúng sử dụng thụ quan điện nhạ‌y cả‌m ở mõm để phát hiện con mồi, cũng như để điều hướng trong khi di chuyển đến nơi đẻ trứng.

Cá ngựa lùn Pygmy, thuộc chủng cá ngựa Denise, có kích thước rất nhỏ và khả năng ngụy trang hoàn hảo trên một con temMỹ.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật