Al Qaeda đánh tiếng muốn IS trở lại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà phân tích tình báo Mỹ đang theo dõi chặt chẽ khả năng tổ chức khủ‌ng b‌ố Al Qaeda và nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng quay trở lại cùng hợp tác để chống lại phương Tây.
Al Qaeda đánh tiếng muốn IS trở lại
Các tay súng IS trên đường phố Ramadi, Iraq.

Tuy động thái trên chưa được xác thực nhưng đã có bằng chứng cho thấy Al Qaeda đã chủ động lên tiếng kêu gọi IS và hai nhóm đang dần bỏ qua bất hòa để hợp tác trên chiến trường ở Syria. Hiện nay vẫn chưa rõ sự tái hòa hợp sẽ có mức độ ảnh hưởng và đe dọa như thế nào với phương Tây.

Al Qaeda đã liên lạc tới IS qua tin nhắn được truyền đi bởi các nhánh của tổ chức này trên khắp thế giới. Gần đây nhất, vào ngày 17/10, nhánh Al Qaeda tại Yemen đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh nhắm vào mục tiêu IS ở Syria và Iraq, đồng thời kêu gọi IS dừng đụng độ với Al Qaeda để phối hợp tấn công mục tiêu phương Tây.

Tom Joscelyn, phóng viên chuyên theo dõi Al Qaeda làm việc cho tạp chí Long War, cho biết Al Qaeda đã kêu gọi: "Hãy cùng nhau ngừng bắn ở Syria". Joscelyn cũng nhắc đến chi tiết chỉ huy địa phương của các nhóm khủ‌ng b‌ố đã bắt đầu ra lệnh ngừng bắn và phóng viên này khẳng định có những địa điểm không hề có giao tranh giữa IS và Al Qaeda.

IS hiện đã chiếm được một khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria đồng thời đang quản lý đời sống của những người dân tại đó bằng những luật lệ hà khắc. Và việc tái hòa nhập dưới sự lãnh đạo của Al Qaeda có thể giúp IS được hưởng nhiều lợi ích từ mạng lưới khủ‌ng b‌ố quốc tế rộng lớn nhưng cũng đồng nghĩa với việc IS phải tạm dừng tiến hành những vụ tấn công riêng của chúng.

Trong khi đó, Al Qaeda sẽ lớn mạnh thêm nhờ tiếng tăm, lực lượng ngày càng bành trướng cũng như nguồn tài chính dồi dào của IS. David Cohen, thứ trưởng phụ trách vấn đề khủ‌ng b‌ố và tình báo tài chính thuộc Bộ Ngân khố Mỹ ngày 20/10 đã tiết lộ IS kiếm được khoảng 1 triệu USD/ngày từ việc bán dầu tại chợ đen.

Không những vậy, Al Qaeda đang lo ngại rằng sự lớn mạnh của IS có thể trở thành "thỏi nam châm" thu hút các phần tử Hồi giáo cực đoan trẻ tuổi. Do vậy Abdullah Muhammad al-Muhaysini, một thành viên cấp cao của Al Qaeda tại Arập Saudi vào tuần trước đã lên mạng cảnh báo lãnh đạo của các nhánh nhỏ Al Qaeda về tình trạng nhiều chiến binh đang đổ xô về chiến đấu cho IS. Abdullah Muhammad al-Muhaysini phản đối việc IS sát hại người Hồi giáo và có ý đồ lập ra đế chế Hồi giáo mà không hề "hỏi tư vấn" từ thế giới đạo Hồi.

Gần đây, các nhóm Hồi giáo cực đoan gần đây bắt đầu thi nhau khẳng định đang tạo liên minh với IS, động thái trên không chỉ vì nỗi sợ hãi mà còn có thể do những nhóm này muốn "dựa hơi" để được ở cùng phía với bên đang có lợi thế. Tuy nhiên phóng viên Joseclyn nhấn mạnh rằng những nhóm đó không phải là nhánh của Al Qeada.

Cho đến nay, những chiến binh IS bị trục xuất khỏi Al Qaeda từ tháng 5 sau khi phản đối lãnh đạo Al Qaeda - Ayman al-Zawahiri vẫn chưa chính thức phản hồi lại kêu gọi quay trở lại của Al Qaeda.

Một vụ không kích nhằm vào mục tiêu của IS.

Mới đây, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) công bố IS và Mặt trận Nusra, một nhánh của al-Qaeda đã ngừng bắn tại Syria kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ được tiến hành từ 23/9. Rami Abdurrahman, giám đốc của SOHR cho biết hàng trăm chiến binh thuộc Mặt trận Nusra đã "nhảy việc" đến tham gia lực lượng IS. Ông Rami nói: "Cứ mỗi ngày có 10 chiến binh rời Mặt trận Nursa đến IS. Họ tin rằng họ đang bị tấn công bởi kẻ thù chung là Mỹ và không nên chống lại nhau".

Tuy nhiên, Rita Katz, giám đốc đồng thời là người thành lập Nhóm SITE chuyên phân tích các tổ chức khủ‌ng b‌ố quốc tế cho biết cô không hề nhận thấy tín hiệu xung đột giữa hai nhóm trên chấm dứt. Katz còn trích dẫn một cuộc đụng độ xảy ra cách đây 10 ngày tại Aleppo và nêu rõ: "Tôi không thể tin rằng ở thời điểm này IS và Mặt trận Nursa không hề tấn công lẫn nhau".

Một số chuyên gia thậm chí đánh giá rằng các cuộc đụng độ giữa hai nhóm có thể vẫn tiếp diễn bởi đó cũng là biểu hiện của cuộc cạnh tranh xem ai là nhóm đầu tiên có thể tiến hành tấn công phương Tây.

Nhiều chuyên gia và quan chức tình báo đều đánh giá việc IS quay trở lại Al Qaeda khó có thể xảy ra. Nghị sĩ Angus King tại Uỷ ban tình báo thượng viện Mỹ nhận định rất khó để Al Qaeda và IS hợp tác, ít nhất là về mặt chiến thuật.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5904
  1. Anh lần đầu điều máy bay không người lái Reaper tấn công IS ở Iraq
  2. Mỹ chưa thể xác nhận tin thủ lĩnh IS al-Baghdadi bị tiêu diệt
  3. Đã đến lúc Mỹ cần bộ binh trong cuộc chiến chống IS
  4. Iraq điều tra sự sống chết của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo
  5. Obama: Cuộc chiến chống IS bước vào giai đoạn mới
  6. Mỹ đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS?
  7. Đang họp lãnh đạo tại Mosul, IS bị Mỹ không kích
  8. Mỹ mở lại không kích IS, giao tranh dữ dội ở Kobani, Syria
  9. Mỹ không kích cuộc họp các thủ lĩnh IS tại Iraq
  10. IS đóng cửa trường học ở Đông Syria, ép học luật Hồi giáo
  11. IS đóng cửa toàn bộ trường học ở đông Syria
  12. Tổng thống Mỹ đồng ý triển khai thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq
  13. Iraq tấn công vào một loạt cứ điểm của IS, tiêu diệt 18 tên khủng bố
  14. Tổng thống Mỹ cần thêm 3 tỷ USD cho chiến dịch không kích IS
  15. Các nhà lãnh đạo Iraq kêu gọi hòa giải dân tộc để chống IS
  16. Nga có thể làm gì trong cuộc chiến chống IS?
  17. Ngoại trưởng Iraq: Không cần binh sỹ nước ngoài vào Iraq đánh IS
  18. Quân đội Syria liên tiếp tái chiếm các mỏ khí đốt từ tay IS
  19. Tổng thống Mỹ gửi thư mật cho Iran về hợp tác chống IS
  20. Obama: Chưa thể nói Mỹ thắng thế Nhà nước Hồi giáo
  21. Anh tăng chuyên gia huấn luyện lính Iraq đối phó đánh bom xe
  22. Iraq sản xuất chương trình truyền hình đả kích IS
Video và Bài nổi bật