Thai phụ mắc kẹt dưới bánh xe ben

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phụ nữ đang mang thai 4 tháng không may gặp tai nạn ngã xuống đường và bị mắc kẹt dưới bánh xe ben...
Thai phụ mắc kẹt dưới bánh xe ben
hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 7h45’ ngày 1/11, trên quốc lộ 1K đoạn qua khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM.

Người dân chứng kiến cho biết, thời điểm trên, anh Nguyễn Chí Linh (38 tuổi, quê ở Hậu Giang) điều khiển xe máy BKS: 95C1 - 122.27 chở theo chị Trần thị Ngọc Tươi (22 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức), lưu thông trên quốc lộ 1K hướng từ TP HCM về Đồng Nai.

Khi đến đoạn cách 3 chùa Cao Đài khoảng 200m thì bị xe ben BKS: 57K - 6866 đâm từ phía sau khiến 2 người cùng xe máy ngã xuống đường.

Chị Tươi văng ra giữa đường bị xe ben cán và kéo lê về phía trước. Riêng anh Linh ngã vào bên trong, xây xát nhẹ.

Lúc này, nhiều người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã chạy đến hô hoán và yêu cầu tài xế lùi xe ben lại để đưa người phụ nữ đang mắc kẹt dưới bánh sau xe ra ngoài. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viên Đa khoa Khu vực Thủ Đức, các bác sĩ cho biết, chị Tươi nhập viện trong tình trạng bị 1 vết thương hở ở bên phải bụng dài hơn 20cm, thai nhi được 4 tháng bị trồi lên ở bụng trái.

Ngoài ra, nạn nhân còn bị chấn thương phổi, gãy xương vai, trầy xước trên c‌ơ th‌ể. Do vết thương quá nặng chị Tươi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, tổ xử lý tai nạn phối hợp với đội điều tra tổng hợp công an quận Thủ Đức có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Vụ tai nạn đã khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn qua khu vực. Đến gần 10h30 cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa.

Được biết, chị Tươi là công nhân đang làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung. Sáng nay, do thấy mệt trong người nên chị xin nghỉ.

Khi đến trước cổng khu chế xuất, chị gặp anh Linh và xin đi nhờ xe để về nhà thì không may gặp nạn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật