Tổng thống từ chức, tướng Burkina Faso tuyên bố lên nắm quyền

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tướng Traore đã khẳng định mình sẽ nắm quyền điều hành đất nước sau khi Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore từ chức ngày 31/10.
Tổng thống từ chức, tướng Burkina Faso tuyên bố lên nắm quyền
Tướng Traore tuyên bố sẽ lên nắm quyền điều hành đất nước. Ảnh AP

“Tôi cam kết sẽ ngay lập tức tham vấn mọi đảng phái trong nước để lập lại trật tự theo đúng Hiến pháp một cách sớm nhất có thể”, ông Traore nói.

Theo Hiến pháp Burkina Faso, người đứng đầu Quốc hội nước này sẽ lên nắm quyền nếu Tổng thống từ chức. Tuy nhiên, Tướng Traore ngày 30/10 đã giải tán Quốc hội và giành lấy vị trí này cho mình.

Đây đã là lần thứ 7, một quan chức quân đội Burkina Faso lên nắm quyền kể từ khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1960, khi còn được gọi với cái tên là Thượng Volta.

Trước đó, Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore đã tuyên bố từ chức trước đám đông người biểu tình phản đối việc ông cố tình kéo dài thời gian nắm quyền lên đến 27 năm của mình.

“Tôi tin rằng tôi đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. Điều lo ngại duy nhất hiện nay của tôi chính là lợi ích của đất nước”, ông Comrade tuyên bố trên truyền hình và kêu gọi tiến hành bầu cử trong vòng 90 ngày tới.

Đám đông biểu tình đã nổ ra ngày 30/10, khi Quốc hội Burkina Faso bắt đầu tiến hành bỏ phiếu nhằm thay đổi Hiến pháp để cho phép ông Comrade tiếp tục tham gia tranh cử vào năm sau.

Với việc hàng trăm nghìn người bao vây trụ sở chính quyền tại thủ đô Ouagadougou và không nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, ông Compaore đã buộc phải chấp thuận từ chức.

Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao đã bày tỏ lo ngại việc Tướng Traore lên nắm quyền sẽ vấp phải sự phản ứng của Tư lệnh lực lượng bảo vệ Tổng thống, Thượng tá Issaac Zida, người cũng tự ban bố tình trạng khẩn cấp.

“Quyền lực phải thuộc về người dân Burkina Fasso, không ai có thể giành lấy chiến thắng từ các bạn. Mọi quyết định quan trọng của đất nước phải được đưa ra từ đại diện của nhân dân ở Place de la Revolution”, ông Zida tuyên bố với hàng trăm người biểu tình.

“Quân đội cần phải làm theo ý nguyện của nhân dân. Đây không phải là việc tranh giành quyền lực như thể một cuộc đảo chính”, ông Zida nhấn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật