Phát hiện 50.000 linh vật cổ trong đường hầm bí ẩn ở Mexico

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sergio Gomez, một trong những nhà khảo cổ tham gia hoạt động khai quật trong một hầm bí ẩn ở thành cổ Teotihuacan của Mexico, nói rằng ông và các đồng nghiệp phát hiện khoảng 50.000 hiện vật tại đây và họ tin rằng đường hầm sẽ dẫn tới mộ của hoàng gia.
Phát hiện 50.000 linh vật cổ trong đường hầm bí ẩn ở Mexico
Trong giai đoạn hoàng kim, dân số thành phố từng lên tới 200.000 người.

Khu phế tích Teotihuacan, một di sản của nền văn minh Aztec và Maya, là một bí ẩn bởi các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ bản ghi bằng chữ nào của người xưa ở đây. Giai đoạn hoàng kim của Teotihuacan kéo dài từ năm 100 tới năm 650 trước Công nguyên.

Vào năm 2003, các nhà khảo cổ phát hiện lối vào một đường hầm có niên đại khoảng 1.800 năm tại thành cổ Teotihuacan, Mexico. Đường hầm cách thủ đô Mexico City khoảng 50 km về phía đông bắc. Người xưa đã lấp nó vì một lý do nào đó. Ảnh: AP

Sau đó, nhờ sự hỗ trợ của robot điều khiển từ xa, các nhà khảo cổ đã tiến vào sâu hơn trong đường hầm. Ảnh: Getty Images

Hiện vật trong đường hầm bao gồm đồ trang sức, tượng đá, vỏ sò. Ảnh:Getty Images
Nhóm chuyên gia khảo cổ dùng chổi lông để tìm hiện vật trong đường hầm.
Một chiếc bình có hình dạng giống mãnh thú.
Những vỏ sò, ốc trong đường hầm. Ảnh: AP
Càng vào sâu, các nhà khảo cổ càng tin rằng đường hầm là nơi yên nghỉ của một vị vua. Ảnh: AP
Các nhà khảo cổ điều khiển robot để đào đất và tìm hiện vật. Ảnh:Reuters


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật