Côn đồ xách mã tấu xông vào nhà dân đánh người, đập phá tài sản

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lê Hà Long cùng đồng bọn ngang nhiên xông vào nhà một số người dân đập phá tài sản và đánh bị thương nhiều người.
Côn đồ xách mã tấu xông vào nhà dân đánh người, đập phá tài sản
bị cáo Lê Hà Long tại phiên tòa

Sáng 31/10, TAND huyện Phù Mỹ, Bình Định tuyên phạt Lê Hà Long (SN 1987, trú thôn Hiệp An, xã Mỹ Chánh) 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng và 9 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trước đó với nhóm thanh niên ở thôn Chánh An, xã Mỹ Chánh, chiều 21/7/2011, trong lúc dự tiệc cưới của anh Lưu Văn Thông (trú thôn Hiệp An), Lê Hà Long (từng lãnh 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản) đã rủ gần 20 thanh niên khác cũng đang dự đám cưới đến tìm số thanh niên ở thôn Chánh An để đánh.

Dự tiệc cưới xong, Long cùng đồng bọn chạy xe máy đến khu vực chợ cũ Mỹ Chánh nẹt pô, khiêu kích la hét, chửi bới gây náo loạn khu dân cư trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, không gặp được số thanh niên thôn Chánh An nên cả bọn kéo nhau về.

Khoảng 15 phút sau, Long và đồng bọn mang theo mã tấu, đao, kiếm, cây, gạch đá quay trở lại tiếp tục tìm số thanh niên thôn Chánh An để đánh.

Do không gặp số thanh niên cần tìm, Long và đồng bọn xông vào nhà một số hộ dân gây gổ làm ông Lưu Trọng và Phan Đình Thiên bị thương và gây hư hỏng một số tài sản.

Khi lực lượng Công an huyện Phù Mỹ xuất hiện thì tình hình an ninh trật tự nơi đây mới được vãn hồi.

Sau khi sự việc xảy ra, đồng bọn của Long đã bị Công an huyện Phù Mỹ khởi tố, bắt giam và đã được đưa ra xét xử. Riêng Lê Hà Long bỏ trốn đến tháng 7/2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật