An toàn, tiết kiệm cho bệnh nhân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bệnh viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu) vừa tiếp nhận kỹ thuật mổ nội soi từ bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh). Dưới sự hỗ trợ “cầm tay chỉ việc“ của các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu ở tuyến trên, khoa sản bệnh viện Lê Lợi đã mổ nội soi thành công cho 4 trường hợp bị u nang buồng trứng và thai ngoài tử cung. Nhờ hoạt động chuyển giao này, các bệnh nhân tại BR-VT có thêm lựa chọn an toàn, tiết kiệm trong điều trị sản khoa.
An toàn, tiết kiệm cho bệnh nhân
Ca mổ nội soi u nang buồng trứng được thực hiện tại khoa sản bệnh viện Lê Lợi ngày 30-10.

Ngày 30-10 vừa qua, Khoa Sản của bệnh viện Lê Lợi đã tiến hành mổ u nang cho chị Nguyễn Thị H. 33 tuổi, tại TP. Vũng Tàu. Ca mổ được tiến hành bằng phương pháp nội soi dưới sự hỗ trợ, giám sát của bác sĩ bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Đây là kỹ thuật dùng ống soi được kết nối với máy quay mini gắn ở đầu ống soi và nguồn sáng để nhìn vào bên trong bụng bệnh nhân. Từ máy quay và nguồn sáng này, hình ảnh được phóng đại qua màn hình LED ở ngoài, nhờ thế bác sĩ có thể nhìn rõ hơn, thao tác bóc tách thai ngoài tử cung hay cắt bỏ u nang buồng trứng chính xác hơn.

Trước đây, u nang buồng trứng có kích thước lớn được chỉ định mổ hở để cắt bỏ u, gây nhiều biến chứng cho bệnh nhân. Hiện tại, với kỹ thuật mổ nội soi đã hạn chế được các biến chứng này. Sau mổ bệnh nhân nhanh chóng tỉnh lại ở phòng hồi sức. Diễn tiến sau mổ thường nhẹ nhàng, ít đau, ít chảy máu, ít biến chứng nhiễm trùng và bệnh nhân được xuất viện sớm hơn so với mổ hở. Nếu như trước đây, 1 ca mổ hở phải nằm viện điều trị từ 5-7 ngày, thậm chí có trường hợp kéo dài đến 10 ngày, khi với mổ nội soi, thời gian nằm viện chỉ từ 1 đến 3 ngày.

Theo đánh giá của bác sĩ Huỳnh Văn Nhàn, Trưởng Khoa kỹ thuật chỉ đạo tuyến (bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.Hồ Chí Minh) thì cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện Lê Lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển giao. Hiện, Khoa Sản bệnh viện Lê Lợi đã được trang bị đầy đủ gói thiết bị hiện đại dành cho phẫu thuật nội soi trong sản khoa như dao đốt điện cầm máu, máy bơm CO2, dụng cụ cắt đốt, dụng cụ giữ mô, tách mô, màn hình LED...  Đội ngũ bác sĩ của khoa sản bệnh viện Lê Lợi cũng đã được đào tạo trước đó nên nhanh chóng tiếp thu được kỹ thuật chuyển giao.

Ca mổ nội soi u nang buồng trứng được thực hiện tại khoa sản bệnh viện Lê Lợi vào ngày 30-10.

Bác sĩ Lý Bạch Nga, Trưởng Khoa Sản bệnh viện Lê Lợi cho biết, kỹ thuật mổ nội soi nói trên không phải là mới áp dụng nhưng do số lượng bệnh nhân tham gia ít và số lượng bác sĩ được cử đi đào tạo không đồng đều nên việc triển khai còn hạn chế. Đợt chuyển giao này là cơ hội để các bác sĩ đã học hoặc mới học được nâng cao tay nghề, học hỏi thêm kinh nghiệm, cập nhật kiến thức về kỹ thuật mổ nội soi... Ngay sau khi được chuyển giao, khoa sẽ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mổ nội soi trong điều trị sản khoa.

Thống kê của bệnh viện Lê Lợi cho thấy, mỗi năm bệnh viện phải tiếp nhận trên dưới 120 ca thai ngoài tử cung và hơn 20 ca u nang buồng trứng, trong đó nhiều ca xin được chuyển lên tuyến trên tại TP.Hồ Chí Minh để mổ nội soi. Được biết, 1 lần mổ nội soi thai ngoài tử cung hoặc mổ nội soi u nang buồng trứng tại TP.Hồ Chí Minh, người bệnh phải mất từ 7 đến 10 triệu đồng, trong đó chi phí ăn ở, đi lại mất gần 60%, chưa kể thời gian, chi phí mà bệnh nhân phải chờ đợi do số lượng người bệnh ở các bệnh viện lớn quá đông. Chính vì vậy, việc bệnh viện Lê Lợi tiếp nhận thành công kỹ thuật này trong sản khoa giúp người dân trong tỉnh giảm bớt chi phí điều trị, chi phí đi lại và các khoản phát sinh khác, bên cạnh đó, còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Trong năm 2014, bệnh viện Lê Lợi tiếp nhận kỹ thuật mổ nội soi do bệnh viện Phụ sản Từ Dũ chuyển giao theo 4 đợt, bắt đầu từ 24-9, đợt cuối chuyển giao sẽ diễn ra trong tháng 11, bắt đầu từ ngày 3 đến 5-11. Kỹ thuật chuyển giao gồm gói kỹ thuật mổ nội soi thai ngoài tử cung, u nang buồng trứng. Tham gia đợt chuyển giao này có các bác sĩ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản và gây mê hồi sức gồm: Bác sĩ Trương Quốc Việt, Nguyên Trưởng Khoa gây mê hồi sức bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ nhiệm Khoa gây mê hồi sức của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; thạc sĩ Nguyễn Trọng Lưu, Giảng viên về bộ môn sức khỏe bà mẹ (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch); bác sĩ Huỳnh Văn Nhàn, Trưởng khoa kỹ thuật chỉ đạo tuyến (bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật