Cách xử lý đơn giản khi trang điểm quá tay

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hầu như bất cứ chị em nào khi trang điểm cũng sẽ khó tránh khỏi những lần quá tay khiến gương mặt trở nên nặng nề. Sau đây là cách xử lý đơn giản trong những trường hợp như thế.
Cách xử lý đơn giản khi trang điểm quá tay
Ảnh minh họa

1. Kem nền quá dày

Khi lỡ tay đánh lớp nền quá dày, bạn có thể sử dụng khăn giấy ẩm để xử lý, lau nhẹ cả khu vực như viền xương hàm, mũi má, và cằm.

Nếu sử dụng khăn giấy vẫn chưa giải quyết triệt để, bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm để tán đều giúp hòa bớt lớp nền.

2. Phấn má/tạo khối quá đậm

Việc quá tay trong công đoạn tạo khối hoặc đánh phấn má sẽ khiến bạn trông giống những chú tắc kè hoa. Trong trường hợp này, nên sử dụng một ít kem dưỡng ẩm cho lên miếng bọt biển trang điểm, và bắt đầu chấm nhẹ. Chú ý, chỉ nên chấm hoặc tán nhẹ kem dưỡng ẩm chứ không chùi mạnh.

3. Gel/chì/kẻ mắt bị lem

Nếu chẳng may quá tay kẻ eyeliner cho mắt quá đậm, hoặc bị lem ra ngoài thì các bạn nên áp dụng những cách sau:

Cách 1: Sử dụng tăm bông và một chút dung dịch tẩy trang để xóa sạch vết nhòe.

Cách 2: Vẫn sử dụng tăm bông nhưng là với kem lót để làm mờ vết kẻ nhòe, hoặc nếu không có kem lót thì bạn cũng có thể sử dụng kem che khuyết điểm trong trường hợp này.

4. Phấn mắt đậm, mascara dày và bị lem

Khi đánh phấn mắt bị đậm, hãy dùng một màu sáng hơn để phủ lên trên.

Đối với mascara dày và bị lem, bạn nên để một lúc cho mascara khô, chất thuốc đó sẽ khô lại và dễ rơi ra. Sau đó, bạn thấm bông tăm vào nước tẩy trang hay nước hoa hồng, chấm nhẹ lên những chỗ còn lại để lau. Nếu cần, bạn có thể dặm lại phấn ở vùng da này cho đều màu. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng kem dưỡng ẩm thay cho nước tẩy trang khi lau chỗ lem.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật