Hạn chế ngoại binh ở mùa giải 2015: Quyết sách được các CLB ủng hộ!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Hội nghị BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 3 nhiệm kỳ VII vừa qua, VFF đã quyết định hạn chế số lượng ngoại binh từ mùa giải 2015.
Hạn chế ngoại binh ở mùa giải 2015: Quyết sách được các CLB ủng hộ!
V-League sẽ chỉ được đăng ký 2 ngoại binh

Đây là quyết sách được các CLB ủng hộ nhiệt tình và rất có thể sẽ là bước ngoặt của bóng đá Việt Nam. Trong xu thế bóng đá chuyên nghiệp, những đội bóng không có tiềm lực tài chính dồi dào như SLNA, Hải Phòng, ĐT.LA, Đồng Nai… đã phải “liệu cơm gắp mắm” trong việc chi tiêu, nhất là khoản dành cho cầu thủ ngoại. Theo tính toán của HLV Nguyễn Hữu Thắng, mỗi năm, SLNA phải chi không dưới 4 tỷ đồng cho ngoại binh bao gồm tiền lót tay và lương tháng. Theo vị HLV này, nếu để khoản tiền đó chi vào các hoạt động khác như đào tạo trẻ, thưởng cao cho đội thì hay hơn rất nhiều. “Chúng tôi có nguồn cung cấp cầu thủ nội chất lượng, nhưng các đội khác đều sử dụng ngoại binh, cầu thủ nhập tịch khiến SLNA không thể tung hết nội binh ra đấu với họ được, vì sức cầu thủ mình không thể đọ với “‘Tây”. Nay số lượng ngoại binh giảm xuống còn 2 người đối với các đội V-League và 3 người khi tham dự đấu trường châu lục sẽ giúp các đội bóng đỡ đi khoản chi lớn dành cho ngoại binh”, HLV Nguyễn Hữu Thắng phân tích.

Cũng đồng quan điểm với ông Nguyễn Hữu Thắng, ông Trần Mạnh Hùng (Chủ tịch CLB Hải Phòng) nói: “Số lượng ngoại binh quá lớn trong đội hình khiến cơ hội ra sân thi đấu của cầu thủ nội chính gốc bị hạn chế, điều đó không tốt cho các ĐTQG. Nay ngoại binh giảm, nhất là khi giải hạng Nhất sạch bóng “Tây” sẽ giúp các HLV trưởng không phải lăn tăn trong việc xếp người vào thi đấu. Và khi nội binh được thi đấu nhiều, sẽ trưởng thành và rồi lúc lên tuyển, kinh nghiệm thi đấu có, chuyên môn lại được cải thiện thì họ sẽ giúp ích rất nhiều cho các đội tuyển”.

Các ngoại binh được cắt giảm cũng góp phần hạn chế những tiêu cực trong việc mua bán cầu thủ, vốn thường bị các “tay cò” đứng sau giật dây và khiến các CLB nhiều phen khốn khổ. HLV Phan Thanh Hùng của HN.T&T cho biết: “Rất nhiều đồng nghiệp của tôi nói lại rằng, cứ đến cuối mùa giải, các tay cò lại nói với cầu thủ đá vừa phải, giữ chân để sắp tới chuyển sang CLB mới với số tiền lót tay lớn. Chuyện đó xảy ra nhiều và khiến CLB gặp khó khăn trong việc thi đấu. Nay, số lượng ngoại binh giảm, cơ hội để các “ông Tây” giở trò xấu ít đi góp phần làm trong sạch đời sống bóng đá”.Không còn phải căng sức ra kiếm tiền để chạy theo, mua sắm ngoại binh ồ ạt và chuyện quản lý  sẽ bớt nan giải, các CLB V-League và hạng Nhất đã trút bỏ được những nỗi lo, từ đó an tâm thi đấu, hướng tới các mục tiêu đề ra.

Cầu thủ nhập tịch Việt Nam đang thất nghiệp nhiều

Cũng tại Hội nghị BCH VFF lần thứ 3 nhiệm kỳ VII vừa qua, VFF đã quyết định hạn chế số lượng các cầu thủ nhập tịch Việt Nam. Theo đó, các CLB V-League, hạng Nhất chỉ được sử dụng 1 cầu thủ ngoại có hộ chiếu Việt Nam. Hiện nay, chất lượng cầu thủ nhập tịch Việt Nam đã giảm và chỉ còn một vài cầu thủ thi đấu tốt là Hoàng Vũ Samson (HN.T&T), Lê Văn Tân (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Thiện Esele (B.BD), Lê Văn Phú (Hải Phòng). Trong khi đó, các đồng nghiệp khác như Nguyễn Hoàng Helio, Đoàn Marcelo, Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn Rogerio, Đoàn Sakda… đang gặp khó khăn trong việc tìm bến đỗ mới, có thể nhiều người sẽ đi đến quyết định treo giày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật