3 nhân tố chính làm nên thành công của Real Madrid

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Marcelo, Toni Kroos và đặc biệt là Cristiano Ronaldo là 3 nhân tố chính, bên cạnh những ngôi sao khác làm nên thành công vang dội của Real Madrid trong quãng thời gian gần 2 tháng trở lại đây.
3 nhân tố chính làm nên thành công của Real Madrid
Marcelo - Kroos - Ronaldo
Sau thất bại trước Atletico Madrid tại La Liga ngày 13/9, Real Madrid đang trải qua quãng thời gian 47 ngày thăng hoa tột độ với mạch 10 chiến thắng liên tiếp, ghi 42 bàn thắng (hiệu suất 4,2 bàn/trận), chỉ để lọt lưới 7 bàn (hiệu suất 0,7 bàn/trận). Đối thủ gục ngã trước "đàn kền kền trắng" có đủ từ những đội bóng nhược tiểu như Ludogorets, Cornella cho tới những ông lớn như Barca hay Liverpool.
Thành tích thăng hoa đó đến từ sự điều chỉnh chiến thuật nhạy bén của HLV Carlo Ancelotti, đến từ một tập thể đồng đều với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, dấu ấn rõ nét nhất trong số này chính là 3 cầu thủ là hậu vệ Marcelo, tiền vệ Toni Kroos cùng siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo.
Marcelo - hậu vệ cướp nhiều bóng nhất
Cầu thủ người Brazil hiện đang bị chỉ trích khá nhiều vì hành đông ăn mừng bàn thắng hơi quá lố khi anh ghi bàn vào lưới đội bóng bị đánh giá rất thấp, Cornella tại cúp Nhà Vua Tây Ban Nha tối thứ Tư vừa qua. Bỏ qua sự việc đáng tiếc này, Marcelo đang được đánh giá là hậu vệ có phong độ ấn tượng nhất La Liga, khi anh có được 55 tình huống giành được bóng, vượt trên người đồng đội Sergio Ramos (52 lần) cũng như hậu vệ Jeremy Mathieu của Barca (50 lần).

Bên cạnh đó, khả năng tham gia tấn công của Marcelo cũng là một điểm sáng trong những bàn thắng của Real. Trong cuộc lội ngược dòng 3-1 trước Barca ở El Clasico cuối tuần trước, Real chủ yếu tổ chức những pha lên bóng tấn công bên hành lang trái với sự phối hợp rất tốt giữa Marcelo và Cristiano Ronaldo. Chính Marcelo là người có đường chuyền quyết định khiến Pique phải dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm, và Ronaldo có pha đá phạt 11m thành công san bằng tỷ số.
Tính từ đầu mùa giải, Marcelo cũng có được 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công, một con số rất ấn tượng.
Toni Kroos - cỗ máy hoàn hảo ở tuyến giữa
Tân binh người Đức chính là cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất của Real Madrid tại La Liga mùa này với 670 đường chuyền, và cũng có tỷ lệ thành công cực cao lên tới 93,43%.

Ngoài ra, Kroos cũng đang là cầu thủ kiến tạo số 1 của Real với 5 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công. Ở mặt trận phòng ngự Kroos cũng đã có 17 tình huống tắc bóng thành công và có 24 lần phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
Cristiano Ronaldo - Sát thủ hàng đầu thế giới
Tính đến thời điểm hiện tại, Ronaldo đã có 16 bàn thắng sau 8 trận ra sân tại La Liga, đạt hiệu suất 2 bàn/trận. Đáng chú ý, tổng số bàn thắng của 2 ngôi sao hàng đầu Barca là Neymar (9) và Messi (7) cộng lại mới bằng được siêu sao người Bồ Đào Nha.

Khả năng ghi bàn của Ronaldo rất đa dạng. Nếu như tính tại cả Champions League, Ronaldo đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng, trong đó anh có 3 bàn thắng từ những quả đánh đầu, 9 bàn thắng từ chân phải, 2 bàn từ chân trái và 5 tình huống đá phạt 11m.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật