Tự chế xe kéo để hoa đẹp lung linh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sắp tới ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn cùng tham khảo cách tự chế xe kéo để hoa này làm quà tặng thầy cô nhé!
Tự chế xe kéo để hoa đẹp lung linh
Ảnh minh họa

Để tự chế xe kéo để hoa, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây: - Bìa cứng hoặc gỗ mỏng hoặc giấy mô hình- Sơn acrylic màu nâu, màu trắng- Kẽm, dây đồng, dây thừng nhỏ- Hoa giấy nhỏ để trang trí (bạn có thể tìm mua hoặc tự làm hoa)- Dụng cụ: kéo, dao trổ, keo dán, cọ



Cắt bìa cứng tấm hình chữ nhật: dài 11cm x rộng 8cm. Cắt 2 thanh: dài 5cm x rộng 0,8cm và 2 thanh: dài 4,5cm x rộng 0,8cm làm 4 trụ thành xe. Cắt 6 thanh: dài 8cm x rộng 1cm và 6 thanh: dài 12cm x rộng 1cm làm các thanh ngang dán 4 trụ thành xe. Cắt 2 thanh: dài 17cm x 1,5cm làm tay cầm xe đẩy. Cắt 3 thanh: dài 5cm x rộng 1cm-1,5cm dán giữa hai thanh tay cầm. Cắt 2 miếng: dài 3cm x rộng 1,5cm làm hai chân đỡ của xe đẩy. Dùng keo dán 4 thanh trụ vào 4 góc của tấm hình chữ nhật lớn, 2 thanh cao 5cm nằm cùng một bên cạnh chiều rộng. 



Tiếp theo, dùng keo dán 6 thanh chiều dài và 6 thanh chiều rộng trên 4 thanh cột đứng, sao cho khe hở giữa cách thanh bằng nhau làm thành xe đẩy.



Dán 2 chân đỡ của xe đẩy trên hai thanh dài tay cầm, cách hai đầu 3cm. Ở hai đầu ngược lại, bạn dùi 2 lỗ tròn nhỏ cách hai đầu thanh 6cm để làm lỗ gắn thanh đỡ 2 bánh xe. Dán nối 2 thanh tay cầm với nhau bằng thanh giữa trên hai chân đỡ. Luồn que tre nhỏ xuyên qua 2 lỗ trên hai thanh tay dài làm tay cầm.



Cắt sợi kẽm uốn cong thành vòng tròn có đường kính 5cm, dùng dây đồng cột cố định vòng tròn với đầu thành tre thành các nan xe. Dùng dây thừng quấn vòng thanh bên ngoài bánh xe và các nan bánh xe. Tương tự, bạn làm bánh xe còn lại vào đầu thanh tre bên kia, sao cho khoảng cách giữa hai bánh xe lớn hơn độ rộng của thùng xe. Sau đó, dán 2 thanh ngắn hai bên que tre nối hai thanh dài tay cầm với nhau. Khi làm bánh xe, bạn chú ý độ cao của bánh xe và thanh chân đỡ ở tay cầm có chiều cao bằng nhau để xe không bị nghiêng.



Sau đó, dán thành xe lên trên 2 thanh tay cầm giữa hai bánh xe, sao cho phần có 2 thanh trụ nhô lên nằm ở đuôi xe. Dùng cọ quét lớp màu nâu lên trên, để khô rồi quét lớp màu trắng, dùng giấy nhám chà sát nhẹ các mép cho bong tróc lớp màu trắng lộ màu nâu tạo nét vintage cho chiếc xe.

Cuối cùng, chất đầy những chậu hoa nhỏ lên xe trang trí là xong nhé. Chiếc xe kéo đầy hoa đậm chất mộc mạc của làng quê ngày xưa trang trí cho ngôi nhà thật xinh. Không khó để bạn có thể tự làm một chiếc xe kéo đầy hoa phải không? Sắp đến ngày 20-11, bạn đã chuẩn bị món quà để tri ân thầy cô chưa? Đây là gợi ý cho món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa dành tặng cho cô bất ngờ đấy nhé!



Chúc các bạn thành công với cách tự chế xe kéo để hoa đẹp lung linh này nhé!


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật