Đàm phán Nhật Bản-Triều Tiên về công dân bị bắt cóc kết thúc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Junichi Ihara đánh giá tích cực đối sự giải thích của Triều Tiên trong cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày 28 và 29/10.
Đàm phán Nhật Bản-Triều Tiên về công dân bị bắt cóc kết thúc
Ông Junichi Ihara, Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản trả lời báo giới tại sân bay Bình Nhưỡng (Ảnh KCNA)

Cuộc đàm phán tại Bình Nhưỡng giữa Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về số phận các công dân Nhật Bản bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc đã kết thúc 29/10.

Đoàn đàm phán của Nhật Bản đang trên đường trở về nước và sẽ báo cáo trực tiếp kết quả đàm phán lên Thủ tướng Shinzo Abe ngay trong tối 30/10.

Trong hai ngày 28 và 29/10, Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã có tổng cộng hơn 10 tiếng đồng hồ trao đổi về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc cũng như cũng như vấn đề xương cốt người Nhật và người hôn phối của người Nhật còn ở lại Triều Tiên sau chiến tranh Thế giới thứ 2.

Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, Vụ trưởng Vụ Châu Á- Châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara, Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản cho biết, Nhật Bản đã nhấn mạnh lập trường của nước này với Triều Tiên rằng vấn đề bắt cóc là “ưu tiên cao nhất” đối với Nhật Bản.

Nhật Bản cũng mạnh mẽ yêu cầu Triều Tiên nhanh chóng điều tra và thông báo sớm kết quả cuộc điều tra.

Tuyên bố của ông Ihara dường như đang khiến báo chí và dư luận Nhật Bản có phần thất vọng bởi dư luận nước này mong muốn đoàn đàm phán mang về nước một kết quả điều tra tương đối cụ thể. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc đàm phán có vẻ như đã có tiến triển nhất định khi ông Ihara đưa ra đánh giá tích cực đối sự giải thích của Triều Tiên.

Ông Ihara nói: “Việc điều tra của Triều Tiên mới chỉ là giai đoạn ban đầu, hay có thể nói là mới chỉ ở giai đoạn chuẩn bị nên chúng tôi đến đây để nắm rõ tới mức tối đa tình hình của cuộc điều tra. Phía Triều Tiên đã có giải thích theo đúng mục đích đó”.

Ngoài ra, việc ông So Tae Ha, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban điều tra đặc biệt vấn đề người Nhật bị bắt cóc có mặt trong cuộc đàm phán vào chiều 29/10 cũng được coi là dấu hiệu tích cực đối với đàm phán.

Báo Yomiuri của Nhật Bản dẫn lời một quan chức trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc thực sự ngạc nhiên về sự xuất hiện của ông So Tae Ha bởi các quan chức cấp cao của Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên hầu như không xuất hiện trong các cuộc gặp chính thức với nước ngoài. Đây có thể là một chỉ dấu cho thấy Triều Tiên thực sự coi trọng cuộc đàm phán với Nhật Bản.

Việc ông So Tae Ha tham dự đàm phán trong trang phục cấp tướng của quân đội được coi là một tín hiệu về việc Bình Nhưỡng dường như đang đáp ứng yêu cầu của Tokyo về sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào cuộc điều tra. Quan chức của Hàn Quốc cũng nhận xét rằng trang phục của quân đội cũng cho thấy Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc điều tra ở cấp độ quốc gia.

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ xem xét cách ứng phó tiếp theo sau khi nghe báo cáo về kết quả đàm phán. Thủ tướng Nhật Bản Shinjo Abe phát biểu tại Quốc hội sáng 30/10 cũng cho biết sẽ giải thích cho người dân kết quả báo cáo nhận được từ đoàn đàm phán


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật