Ai Cập mở rộng thẩm quyền xét xử của các tòa án quân sự

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 27/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã ban hành sắc lệnh cho phép các tòa án quân sự được quyền xét xử những nghi phạm là dân thường bị cáo buộc tấn công cơ sở hạ tầng của nhà nước.
Ai Cập mở rộng thẩm quyền xét xử của các tòa án quân sự
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi

Sắc lệnh trên được ban hành sau khi Tổng thống al-Sisi cam kết sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn đối với cái gọi là “mối đe dọa đối với sự tồn vong” của Ai Cập do phiến quân gây ra sau vụ tấn công nhằm vào một trạm kiểm soát của quân đội nước này tại Sinai hôm 24/10, làm ít nhất 33 binh sỹ chính phủ thiệt mạng.

Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi cho báo giới, người phát ngôn Phủ tổng thống Ai Cập Alaa Youssef cho biết động thái này nằm trong các nỗ lực nhằm bảo vệ dân thường. Sắc lệnh nêu rõ: “Các loại tội phạm chống phá các cơ quan công quyền, cơ sở vật chất và tài sản (nhà nước) đều phải chịu sự xét xử của tòa án binh.”

Cũng theo sắc lệnh này, các hệ thống cơ sở hạ tầng về điện, đường xá, cầu cống... sẽ được đặt dưới sự bảo vệ của quân đội trong thời gian 2 năm.

Theo ông Alaa Youssef, việc ban hành sắc lệnh trên không nhằm ngăn cấm các hoạt động biểu tình của người dân mà là nhằm ngăn chặn các hoạt động khủng bố.

Trước đó, nội các Ai Cập ngày 25/10 cũng nhất trí sửa đổi một đạo luật tư pháp quân sự, trong đó cho phép tòa án quân sự xét xử các vụ khủ‌ng b‌ố như tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát, các cơ sở công cộng, phong tỏa đường sá cũng như các hành vi "gây nguy hiểm cho an ninh của đất nước."

Đạo luật này dự kiến được ban hành trong vài ngày tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật