Vô cớ trêu đùa rồi hành hung người đi tập thể dục

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 23-10, TAND TP Hải Phòng xét xử phúc thẩm Phạm Công Tráng, sinh 1990; Lương Xuân Toàn, sinh 1993; Nguyễn Minh Tuấn, sinh 1993, cùng ở tổ 3, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, về tội “Cố ý gây thương tích”.
Vô cớ trêu đùa rồi hành hung người đi tập thể dục
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, vào 14h30 ngày 19-11-2012, Nguyễn Xuân Trường đang chạy thể dục trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc tổ 4, Hòa Nghĩa, Dương Kinh thì gặp Tráng, Toàn, Tuấn và Phạm Văn Đại, Phạm Hoàng Lâm, Dương Văn Minh. Thấy vậy, Đại liền trêu: “Sao đi tập thể dục sớm thế” thì Trường chửi lại. Hai bên lời qua tiếng lại rồi Đại, Tuấn, Tráng xuống xe, xông vào đánh Trường.

Ngay lúc đó, anh Bùi Văn Cường, sinh 1984, ở tổ 4, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, chạy ra can ngăn nhưng không được liền quát: “Chúng mày đánh nó nữa à”. Thế là Tuấn, Tráng, Toàn liền lao vào đuổi đánh anh Cường, các thương tích làm anh bị giảm 4% sức khỏe.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24-6-2014 của TAND quận Dương Kinh, HĐXX xét thấy giữa các bị cáo và người bị hại không có mâu thuẫn gì nhưng các bị cáo vẫn đánh khiến bị hại giảm 4% sức lao động, thể hiện tính côn đồ của các bị cáo, gây nguy hiểm cho xã hội và làm mất ANTT tại địa phương. Bên cạnh đó, Tráng có 1 tiền án (TAND TP xử phạt 15 tháng tù về tội Cướp tài sản, đã được xóa); Toàn có 1 tiền sự và Tuấn có 2 tiền sự - điều đó thể hiện các bị cáo có nhân thân không tốt.

Do đó, sau khi xem xét, HĐXX xử phạt Phạm Công Tráng, Lương Xuân Toàn, Nguyễn Minh Tuấn cùng mức án 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 104 BLHS. Ngoài ra các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại cho anh Cường số tiền 14.268.000 đồng.

Sau khi án sơ thẩm kết thúc, cả Tráng, Toàn và Tuấn đều làm đơn kháng cáo lên TAND TP kêu oan với lí do hành vi của các bị cáo không “có tính chất côn đồ”, ngoài ra các bị cáo đều ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại… Tuy nhiên sau khi xem xét, HĐXX quyết định không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, bản án sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội, do đó giữ nguyên mức án 6 tháng tù đối với Phạm Công Tráng, Lương Xuân Toàn, Nguyễn Minh Tuấn về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 104 BLHS.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật