Chủ tịch Triều Tiên vắng mặt để ra ‘đòn’ mới?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc hôm qua (24/10) đã nói rằng, Triều Tiên có thể đã có trong tay năng lực chế tạo đầu đạn hạt nhân để đưa lên tên lửa. Nếu thông tin này là chính xác thì đây sẽ là điều khiến Mỹ và phương Tây lo lắng phát sốt. Phải chăng, sau khi Chủ tịch trẻ Kim Jong Un trở lại sau 40 ngày vắng mặt bí ẩn, Triều Tiên đang ngày càng trở nên lợi hại hơn.
Chủ tịch Triều Tiên vắng mặt để ra ‘đòn’ mới?
Ảnh minh họa

tiết lộ của vị tướng Mỹ đã làm dấy trở lại một cuộc tranh luận nội bộ giữa các cơ quan tình báo Mỹ bùng lên hồi cuối năm ngoái, theo đó cơ quan tình báo quân sự Mỹ từng cảnh báo Triều Tiên đang tiến sát gần hơn bao giờ hết tới năng lực có thể tự mình chế tạo và sở hữu một tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân.

Tướng Curtis Scaparrotti – chỉ huy lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, hôm qua đã phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, quá trình theo đuổi vũ khí hạt nhân của chính quyền Triều Tiên đã đạt tới điểm mà ở đó họ có thể tạo ra một thiết bị hạt nhân đủ nhỏ để đưa lên đầu tên lửa. Nếu đúng, đó sẽ là một bước phát triển lớn trong tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy nhiên, vị tướng Mỹ cũng thừa nhận, ông chưa có bằng chứng nào để chứng minh cho thông tin mà ông đưa ra ở trên và rằng chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Bình Nhưỡng đã thử một thiết bị hạt nhân tinh vi như vậy.

"Họ đã có những sự liên kết, kết nối rất đúng đắn và vì thế, tôi tin là họ có năng lực để đạt được công nghệ thu nhỏ một thiết bị vào thời điểm này và họ đã có công nghệ để thực sự có khả năng có được thứ mà họ nói họ có”, vị tướng Mỹ phát biểu.

"Chúng tôi chưa chứng kiến thiết bị đó được đem ra thử nghiệm. Và tôi không nghĩ, với tư cách là một vị chỉ huy, chúng ta có thể hào phóng với niềm tin của mình bằng cách cho rằng họ chưa đạt được đến mức công nghệ đó”, ông Scaparrotti nói thêm.

Khi bị đặt câu hỏi dồn dập bởi các phóng viên về việc liệu Triều Tiên có thể chế tạo một đầu đạn hạt nhân, vị chỉ huy Scaparrotti đã đưa ra một đánh giá thận trọng hơn. "Tôi không nói rằng tôi biết điều đó trên bất kỳ một cơ sở thực tế nào nhưng tôi tin, họ có thể có nền tảng để làm được việc đó”.

Triều Tiên có “mối quan hệ phổ biến hạt nhân” với các nước khác, trong đó có Iran và Pakistan. Điều đó có thể giúp họ phát triển một thiết bị như thế, ông Scaparrotti cho hay.

Một Cơ quan Tình báo Quốc phòng từng tiết lộ một bản báo cáo hồi năm ngoái trong đó có kết luận gây giật mình rằng, Triều Tiên đã sở hữu trong tay năng lực có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để đưa lên tên lửa.

Bản báo cáo trên khi đó đã gây sốt trên khắp các mặt báo thế giới nhưng giới chức Mỹ lúc đó khẳng định, bản báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ không đại diện cho quan điểm thống nhất được chia sẻ chung giữa các cơ quan tình báo của Mỹ.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ - ông James Clapper hồi năm ngoái từng nói, “Triều Tiên chưa cho thấy nước này đã đạt được năng lực toàn diện cần thiết cho một tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân”.

Các cơ quan tình báo Mỹ chưa thay đổi sự đánh giá cơ bản về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, giới chức Mỹ cho biết khi được đề nghị bình luận về những lời phát biểu của ông Scaparrotti.

Triều Tiên cảnh báo chiến tranh

Trong khi chưa rõ thực hư việc Triều Tiên tiến xa đến đâu trong năng lực hạt nhân thì nước này tiếp tục tỏ ra cứng rắn và sẵn sàng chiến tranh với nước láng giềng Hàn Quốc.

Tờ Minju Choson của nhà nước Triều Tiên hôm nay (25/10) đã có bài viết cảnh báo việc các nhà hoạt động Hàn Quốc tiếp tục có kế hoạch thả tờ rơi chống phá Bình Nhưỡng vào lãnh thổ Triều Tiên “có thể châm ngòi cho những hoạt động quân sự quy mô lớn hơn”.

CHDCND Triều Tiên đã “liên tục cảnh báo giới chức Hàn Quốc rằng, những hành động như vậy có thể dẫn tới các biện pháp đáp trả”, tờ Minju Choson nói. Lập trường của họ “tác động đến mối quan hệ liên Triều Tiên theo hướng cực kỳ xấu”, tờ báo của Bình Nhưỡng cảnh báo.

Trước đó có thông tin, các nhà hoạt động Hàn Quốc đang có kế hoạch chuẩn bị thả tới 50.000 tờ rơi từ khu vực biên giới Imjinkak vào Triều Tiên.

Đại diện của chính phủ Hàn Quốc từng nói, họ không có cơ sở pháp lý nào để ngăn cản những hoạt động như vậy.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác với mọi lần, người dân Hàn Quốc ở khu vực biên giới với Triều Tiên đã lên tiếng phản đối hành động của các nhà hoạt động. Tình hình này đang làm dấy lên quan ngại về một cuộc xung đột nổ ra giữa các nhà hoạt động với người dân Hàn Quốc ở khu vực biên giới.

Hàng trăm người dân ở thành phố Paju gần khu vực biên giới quân sự hóa hạng nặng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã kéo ra đường để thể hiện sức mạnh. Nhiều nông dân già và một số người lái máy kéo đã tìm cách chặn đường, cố gắng ngăn không có các nhóm chống Triều Tiên thả truyền đơn.

Người dân địa phương, nhiều người thậm chí còn dựng trại ở khu vực, đã gặp một chiếc xe buýt chở đầy các nhà hoạt động và họ đã ném trứng về phía những người này, đòi những người này phải quay trở lại và để cho họ sống trong yên bình.

"Những việc như thế chỉ khiến đạn pháo bắn về phía chúng tôi", ông Kwon Soon-wan, 63 tuổi, cho biết. “An toàn là ưu tiên hàng đầu bởi vì chính mạng sống của chúng tôi đang bị đe dọa".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật