Tin liên quan
Ngoài ra, số chiến binh này còn mang theo đồ tiếp tế cho lực lượng người Kurd đang bị vây hãm trong thị trấn, ngoài số vũ khí đạn dược mà Mỹ đã thả xuống đây bằng dù hôm Chủ nhật tuần trước.
Cuộc đàm phán giữa YPG và Thổ Nhĩ Kỳ về việc đưa chiến binh Iraq vào thị trấn Kobani để chiến đấu chống lại IS đã kéo dài suốt một tuần qua, và YPG chỉ chấp nhận cho khoảng từ 100 đến 300 chiến binh Quân đội Tự do Syria vào thị trấn này để hỗ trợ họ chống lại IS.
Trong khi đó, một quan chức YPG tên là Shirzad Yazidi khẳng định rằng dân quân người Kurd không cần thêm chiến binh Iraq, cái mà họ cần là vũ khí hạng nặng, trang bị quân sự và tên lửa chống tăng để chống lại xe thiết giáp của IS.
Với việc cho phép 200 chiến binh Iraq tiến vào Kobani, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở một hành lang qua biên giới để tiếp tế cho các chiến binh người Kurd ở Kobani.
Lầu Năm Góc tiết lộ rằng IS đã rút bớt lực lượng ra khỏi một số khu vực ở Kobani và dân quân người Kurd đã kiểm soát lại được phần lớn thị trấn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa bên nào giành được lợi thế tuyệt đối trên chiến trường.
Bom Mỹ dội xuống các mục tiêu IS ở thị trấn chiến lược Kobani
Mỹ không coi thị trấn biên giới Kobani là một mục tiêu chiến lược cần phải bảo vệ trong chiến dịch tấn công IS của họ ở Syria. Tuy nhiên, phiến quân IS thì lại coi đây là một mục tiêu mang tính biểu tượng cần phải chiếm được bằng mọi giá và ngày càng dồn thêm lực lượng về khu vực này. Bởi vậy, việc ngăn không cho Kobani sụp đổ trước IS đang trở thành mục tiêu chiến thuật của Mỹ.
Hôm 24/10, chiến đấu cơ Mỹ đã 6 lần ném bom xuống các mục tiêu IS ở Kobane, nâng tổng số lượt không kích mà họ tiến hành lên 150 vụ trong vòng 2 tuần qua. Mỹ cũng đã dùng máy bay thả dù một lượng lớn vũ khí, đạn dược để tiếp tế cho dân quân người Kurd trong thị trấn này.