Xuất khẩu sang Ai Cập tăng trưởng mạnh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Ai Cập sau 3 Quý đầu năm 2014 đạt 282,1 triệu USD.
Xuất khẩu sang Ai Cập tăng trưởng mạnh
Ảnh minh họa

Tăng tới 70% so với cùng kỳ năm trước, thậm chí vượt xa tổng kim ngạch 221,6 triệu USD của cả năm 2013.Cùng với việc ông Muhamed Al Sisi đắc cử Tổng thống vào 03/6/2014 với tỉ lệ phiếu áp đảo 96%, tình hình chính trị của Ai Cập đã dần ổn định trở lại, nền kinh tế bước vào giai đoạn tái thiết sau xung đột.

Cũng kể từ đầu năm 2014, sự khan hiếm ngoại tệ của doanh nghiệp đã phần nào được giải tỏa, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Ai Cập như thủy sản, hạt tiêu vẫn giữ vững vị trí và lấy lại đà tăng trưởng. Đa số các doanh nghiệp Ai Cập kinh doanh sòng phẳng, việc thanh toán có thể chậm trễ do nguồn cung ngoại tệ thiếu, nhưng họ luôn tôn trọng các điều khoản cam kết. Đây là một số lí do khiến xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập phục hồi trong thời gian qua.

Diện hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập không ngừng được mở rộng với trên 40 mặt hàng, trong đó tất cả các mặt hàng xuất khẩu chính đều có kim ngạch tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: hàng hải sản đạt 56 triệu USD (tăng 24%), hạt tiêu trên 32 triệu USD (tăng 42%), xơ, sợi dệt xuất khẩu đạt 34,4 triệu USD (tăng 56%)....

Với tình hình chính trị xã hội Ai Cập tiếp tục duy trì ổn định, dự báo kết thúc năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập sẽ đạt khoảng 370 triệu USD, đưa Ai Cập trở lại vị trí thị trường lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Phi (sau Nam Phi).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật