Những công ty lãi nhất thế giới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Top 10 có tới 4 nhà băng và 3 đại gia công nghệ, gồm Apple, Samsung và Microsoft.
Những công ty lãi nhất thế giới
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc

1. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC)

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 42,7 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Ngành: Ngân hàng

Doanh thu: 89,4 tỷ USD

Tuy có quy mô khổng lồ và tài sản tăng trưởng liên tục, ICBC lại có không ít các khoản vay có độ rủi ro cao, nhiều khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận trong tương lai. Bên cạnh đó, khả năng sinh lời của nhà băng còn phụ thuộc khá nhiều vào các chính sách của Chính phủ Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh nước này kiểm soát chặt hệ thống ngân hàng ngầm.

2. Apple

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 37 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Ngành: Phần cứng công nghệ, lưu trữ

Doanh thu: 170,9 tỷ USD

Apple có lẽ là công ty có tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất thế giới. Năm 2004, hãng chỉ lãi 276 triệu USD. Nhưng năm ngoái, con số này đã tới 37 tỷ USD, chủ yếu nhờ “con gà đẻ trứng vàng” – iPhone. Đến cuối tháng 10, hãng đã bán iPhone mới tại 69 quốc gia.

3. Gazprom

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 35,7 tỷ USD

Quốc gia: Nga

Ngành: Dầu khí

Doanh thu: 156,6 tỷ USD

Đại gia khí đốt Nga hiện sở hữu trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới và đóng góp 13% nguồn cung toàn cầu. Hãng cũng có hệ thống đường ống dẫn khí lớn nhất, với chiều dài gần 169.000 km. Gazprom là nhà cung cấp khí chính cho khu vực châu Âu.

4. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB)

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 34,9 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Ngành: Ngân hàng

Doanh thu: 76,9 tỷ USD

CCB là một trong 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Năm ngoái, chỉ riêng tiền lãi họ thu về đã lên tới hơn 64 tỷ USD. Cũng như các nhà băng khác, CCB phần lớn thuộc sở hữu Chính phủ.

5. Exxon Mobil

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 32,6 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Ngành: Dầu khí

Doanh thu: 393,7 tỷ USD

ExxonMobil hiện là một trong những công ty lớn nhất thế giới về vốn hóa. Hoạt động thăm dò và khai thác đóng góp phần lớn vào lợi nhuận của hãng năm ngoái. Năm nay, khi giá dầu liên tiếp đi xuống, ảnh hưởng đến mảng thăm dò - khai thác, họ có thể cải thiện lợi nhuận nhờ lọc dầu.

6. Samsung Electronics

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 27,2 tỷ USD

Quốc gia: Hàn Quốc

Ngành: Phần cứng công nghệ, lưu trữ

Doanh thu: 216,6 tỷ USD

Dù thị phần năm ngoái giảm sút, Samsung hiện vẫn là hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Ngoài điện thoại, hãng này còn làm nhiều thiết bị điện tử khác như màn hình, camera kỹ thuật số hay máy giặt.

7. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC)

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 27,1 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Ngành: Ngân hàng

Doanh thu: 68,2 tỷ USD

ABC là một trong 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Cho đến tận khi hãng thương mại điện tử Alibaba làm IPO tháng trước, họ vẫn giữ danh hiệu thương vụ IPO lớn nhất thế giới, với 19 tỷ USD năm 2010.

8. Bank of China

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 25,5 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Ngành: Ngân hàng

Doanh thu: 63,3 tỷ USD

Nhà băng thành lập năm 1912, có vai trò quan trọng với kinh tế Trung Quốc khi từng hoạt động như ngân hàng trung ương và quản lý cả ngoại hối. Năm 2006, Bank of China niêm yết trên sàn Hong Kong và Thượng Hải. Đến cuối năm ngoái, hơn hai phần ba ngân hàng này vẫn thuộc sở hữu nhà nước.

9. BP

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 23,5 tỷ USD

Quốc gia: Anh

Ngành: Dầu khí

Doanh thu: 379,6 tỷ USD

BP là hãng năng lượng lãi lớn thứ 3 thế giới. Những năm gần đây, hãng liên tục thu lời từ việc bán tài sản. Năm ngoái, hãng lãi 12,5 tỷ USD từ việc bán 50% cổ phần trong liên doanh TNK-BP với Rosneft (Nga).

10. Microsoft

Lợi nhuận tài khóa trước (đã trừ yếu tố đột biến): 22,1 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Ngành: Phần mềm

Doanh thu: 86,8 tỷ USD

Phần lớn lợi nhuận của Microsoft đến từ mảng doanh nghiệp, như Office for Business, hệ điều hành Windows và các sản phẩm máy chủ. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang kỳ vọng hãng tăng trưởng mạnh hơn từ mảng điện thoại, máy tính bảng và dịch vụ điện toán đám mây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật