Người biểu tình Hong Kong tiếp tục gây sức ép

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm giữ các con phố chính ở Hong Kong, nơi họ đã cắm trại gần một tháng qua.
Người biểu tình Hong Kong tiếp tục gây sức ép
Học sinh sinh viên Hong Kong tham gia biểu tình (ảnh: )

Reuters ngày 22/10 đưa tin, khoảng 200 người biểu tình ở Hong Kong đã đến biểu tình ở trước nhà của Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh. Động thái này diễn ra sau khi cuộc đàm phán giữa lãnh đạo biểu tình với giới chức Hong Kong không phá vỡ được sự bế tắc trong thời điểm hiện tại.

Những người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm giữ các con phố chính ở Hong Kong, nơi họ đã cắm trại gần một tháng qua để yêu cầu việc bầu cử theo phổ thông đầu phiếu.


“Tôi ở đây với hy vọng rằng Chính phủ sẽ lắng nghe. Nếu họ không lắng nghe, chúng tôi sẽ biểu tình nhiều lần nữa để đấu tranh cho quyền bầu cử của chúng tôi”, Wing Chan, một trong số những người biểu tình cho biết.

Trước đó, chiều tối 21/10, (theo giờ địa phương), buổi đối thoại giữa chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong và Liên đoàn sinh viên - những người đi đầu trong phong trào biểu tình "chiếm đóng trung tâm" đã diễn ra tại Học viện Y khoa Wong Chuk Hang và được tường thuật trực tiếp qua các phương tiện truyền thông của Hong Kong.

Buổi đối thoại kéo dài trong khoảng 2 tiếng, đại diện chính quyền Hong Kong và đại diện Liên đoàn sinh viên Hong Kong đã trình bày và trao đổi quan điểm về tiến trình bầu cử người đứng đầu đặc khu vào năm 2017. Nhìn chung buổi đối thoại đã không có những bước tiến triển đáng kể nào, hai bên không thể tìm ra tiếng nói chung khi còn tồn tại nhiều bất đồng.

Người biểu tình không hài lòng với kết quả của cuộc đàm phán ngày  21/10. Andy Lau, một sinh viên đại học 19 tuổi cho biết, đây là lúc để người biểu tình tiếp tục gây sức ép với Chính quyền, mở rộng các hoạt động biểu tình buộc Chính phủ phải đáp lại những yêu cầu của họ.

Những người biểu tình đã diễu hành đến nhà của ông Lương Chấn Anh và lặp lại lời kêu gọi ông từ chức. Đến nay, tình hình ở Hong Kong vẫn chưa có hồi kết. Tòa án Tối cao Hong Kong đã ban hành lệnh yêu cầu cảnh sát ngăn những người biểu tình không phong tỏa đường phố, nhưng cảnh sát Hong Kong dường như không sẵn sàng hoặc không đủ năng lực để giải tán đám đông.

Chiều 22/10, một số lái xe taxi đã đến quận Mong Kok, điểm nóng của ở Hong Kong những ngày vừa qua, và tiến hành bỏ rào chắn của người biểu tình. Đây là nhóm đề xuất với Tòa án Hong Kong ban hành lệnh ngăn cản người biểu tình. Cảnh sát đã can thiệp vào để làm dịu tình hình và ngăn cách giữa 2 bên


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5884
  1. Người biểu tình Hồng Kông muốn đối thoại với Thủ tướng Trung Quốc
  2. Chiến dịch “chiếm trung tâm” Hong Kong, 61.500 học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng.
  3. Chùm ảnh 30 ngày người Hồng Kông bất tuân dân sự
  4. Chiêu bài tuyển mộ sỹ quan Đài Loan làm gián điệp cho Trung Quốc như thế nào?
  5. Sinh viên Hong Kong tái khẳng định điều kiện nối lại đàm phán
  6. Người biểu tình Hong Kong vẫn bám trụ sau 1 tháng “Chiếm Trung tâm”
  7. Trung Quốc phản đối bầu cử tự do ở Hong Kong từ 1950
  8. Cảnh sát Hong Kong sẵn sàng bắt người biểu tình chống lệnh Tòa án
  9. Lực lượng biểu tình ở Hong Kong huỷ kế hoạch “trưng cầu ý kiến”
  10. Cuộc trưng cầu ý kiến tại Hồng Kông bị trì hoãn
  11. Cảnh sát Hong Kong bắt giữ hai đối tượng tấn công phóng viên
  12. Phe biểu tình và chống biểu tình Hong Kong tổ chức “trưng cầu ý kiến”
  13. Các nhà hoạt động dân chủ tại Hong Kong hoãn thăm dò dư luận
  14. ​Phóng viên bị tấn công ở Hong Kong
  15. Giới kinh doanh Hong Kong phản đối biểu tình gây thiệt hại kinh tế
  16. Người biểu tình Hong Kong bỏ phiếu về đề xuất của chính quyền
  17. Người biểu tình Hong Kong tổ chức bỏ phiếu về đề xuất của chính quyền
  18. Cựu Trưởng Đặc khu Hong Kong kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán
  19. Sinh viên Hong Kong đặt điều kiện với chính quyền đặc khu
  20. Nhóm Giang Trạch Dân gây rối ở Hồng Kông để hạ uy tín ông Tập
  21. Người biểu tình Hong Kong dựng làng sinh sống lâu dài trên đường phố
Video và Bài nổi bật