Kiev tuyên bố có bằng chứng lính Nga bắn rocket đầu đạn chùm tại Đông Ukraine

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại diện chính quyền Kiev cáo buộc, các đơn vị quân đội Nga, can dự vào cuộc chiến ở Đông Ukraine, đã bắn các loại rocket đầu đạn chùm để chống lại quân đội Kiev đang tham gia chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ly khai thân Nga trong khu vực.
Kiev tuyên bố có bằng chứng lính Nga bắn rocket đầu đạn chùm tại Đông Ukraine
Ảnh minh họa

Phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) Andriy Lysenko đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo hôm qua 22.10. Ông Andriy Lysenko còn cáo buộc, binh sĩ Nga đã bắn các loại rocket đầu đạn chùm bằng hệ thống phóng rocket đa nòng Smerch.

“Đúng vậy, chúng tôi có bằng chứng chứng minh rằng, nhiều đơn vị thuộc Các Lực lượng vũ trang Ukraine tham gia chiến dịch chống khủ‌ng b‌ố ở Đông Ukraine bị bắn phá bằng nhiều rocket đầu đạn chùm được phóng từ hệ thống Smerch”, ông Andriy Lysenko tuyên bố khi một phóng viên hỏi về các cáo buộc đạn chùm được sử dụng ở miền Đông Ukraine.

Phát ngôn viên NSDC còn khẳng định, quân đội Ukraine đã tịch thu được những quả đạn chùm mới được sản xuất vào ngày 16.6.2003. Trong khi đó, theo ông này, loại đạn chùm mà Ukraine sở hữu được sản xuất năm 1991.


“Điều này nói lên thực tế rằng, đạn chùm bị phát hiện ở Đông Ukraine có nguồn gốc từ lãnh thổ Nga, nơi chúng được chế tạo. Hơn nữa, điều này còn chứng tỏ, đạn chùm là do các đơn vị chính quy thuộc Các lực lượng vũ trang Nga bắn ra. Chỉ những quân nhân được đào tạo, huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp mới có thể vận hành các hệ thống phóng đạn chùm. Quân ly khai ở Đông Ukraine không có khả năng để thực hiện việc này”, ông Andriy Lysenko nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 20.10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền quốc tế công bố báo cáo trong đó cáo buộc, lực lượng quân chính phủ Ukraine đã sử dụng bom chùm tại các khu vực đông dân cư ở Donetsk tháng 10. Tổ chức này cũng khẳng định, việc sử dụng bom chùm là tội ác chiến tranh. Tổ chức Giám sát nhân quyền kêu gọi chính quyền Ukraine gia nhập điều ước quốc tế, cấm sử dụng vũ khí sát thương diện rộng.

Ngay sau đó, về phần Kiev, Phát ngôn viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia, ông Andriy Lysenko ngày 21.10 mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc quân đội sử dụng bom chùm tấn công miền Đông. Ông Andriy Lysenko nhấn mạnh, thông tin quân đội Ukraine sử dụng bom chùm là sai sự thật và do lực lượng ly khai tung ra để đổ tội cho Kiev.

Cho đến nay, 114 quốc gia đã tham gia hiệp ước cấm bom chùm.


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5882
  1. Giao tranh bùng phát trước thềm bầu cử miền đông Ukraine
  2. Pháo kích ác liệt tại Donesk ngay trước ngày bầu cử Quốc hội
  3. Donbass nợ tiền, Kiev có dám cắt khí đốt?
  4. Tình hình Ukraine: Những ‘lá chắn sống’ ở sân bay Donetsk
  5. Cuộc sống hàng ngày của binh sĩ Ukraine ở chảo lửa Donetsk
  6. Nóng: Ly khai Ukraine thực hiện hàng loạt các vụ tấn công
  7. Một đoàn xe quân đội Ukraine bị phục kích
  8. Bắn pháo: Quân đội Ukraine muốn phá vây ở Mariupol?
  9. Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Quốc hội mới của Ukraine
  10. Kiev đơn phương rút khỏi thỏa thuận phân định với miền Đông
  11. Quân đội Ukraine phải bỏ một điểm chốt ở Lugansk vì thiệt hại nặng
  12. Ly khai lấy xe tăng chắn đường tới sân bay Donetsk
  13. Thủ tướng Ukraine kêu gọi cần nhanh chóng thành lập chính phủ
  14. Ukraine và những giây phút cuối cùng của Ngày im lặng
  15. Đưa máy bay không người lái giám sát miền Đông Ukraine
  16. Bầu cử Quốc hội Ukraine: Sẽ có liên minh cầm quyền
  17. Chiến lược của Tổng thống Nga và lời đáp của Ukraina
  18. Ukraine bầu cử Quốc hội trong không khí thời chiến và chia rẽ
  19. Bầu cử Quốc hội Ukraine trước thời hạn- lựa chọn hội nhập châu Âu
  20. Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Nga thực thi thỏa thuận hòa bình Ukraine
  21. Liên minh châu Âu cam kết tiếp tục can dự đầy đủ vào Ukraine
  22. NATO: Vẫn còn lính Nga lưu lại ở miền đông Ukraine
Video và Bài nổi bật