Robben là nguồn cảm hứng bất tận

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rạng sáng qua, cầu thủ xuất sắc nhất của Bayern Munich trong cuộc “tàn sát” AS Roma vẫn là cái tên rất cũ, Arjen Robben.
Robben là nguồn cảm hứng bất tận
Robben (phải)

Tiền vệ người Hà Lan một lần nữa chứng tỏ anh vẫn là nguồn cảm hứng bất tận của Hùm xám với những pha ghi bàn và kiến tạo đẳng cấp để làm nên chiến thắng 7-1 cho Bayern.

Robben trong cuộc đấu với Roma giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể kết hợp với bất kỳ một ổ khóa nào trên sân. Từ Lahm, Lewandowski, Goetze, cho đến Ribery, không một đáp án nào được chấm dưới điểm khá. Cả hai bàn thắng của Robben đều đến từ những đường chuyền thuận lợi của đồng đội, nếu như bàn thắng mở tỷ số là một tình huống mà chỉ cần đúng Lahm và Robben, hàng phòng ngự của Roma đã bị đánh sập với cú cứa lòng tuyệt hảo của số 10 thì bàn thắng thứ hai lại là sự kết hợp của tiền vệ nguời Hà Lan và Lewandowski, ai nói Robben chỉ biết dốc bóng một mình và ghi bàn?

Thế nhưng đáng để kỳ vọng nhất vẫn là sự kết hợp trở lại của “đôi cánh thiên thần” Robben - Ribery. Tiền vệ người Pháp chỉ mất có đúng 10 phút kể từ lúc được vào sân thay người (thay Lewandowski phút 68) để có được bàn thắng. Một pha dứt điểm cực kì đẳng cấp qua đầu của Morgan De Sanctis, người kiến tạo chính là Robben. Còn nhớ bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Hà Lan cho Hùm xám cách đây 4 năm được thực hiện với người kiến tạo là Ribery. Robben thời điểm ấy đã phải trải qua một quãng thời gian cực kì khó khăn tại Real Madrid khi dính chấn thương và vị trí bị đe dọa bởi những tân binh siêu sao như Ronaldo hay Kaka.

Trên một vài khía cạnh nào đó, Ribery cũng đang ở trong hoàn cảnh giống như Robben cách đây 4 năm, dính những chấn thương liên tiếp và bị đe dọa mất vị trí. Nhưng như một định mệnh người kiến tạo để Ribery trở lại chính là tiền vệ người Hà Lan, 4 năm đã qua nhưng có những thứ vẫn không hề thay đổi. Bộ đôi Robbery phần nào đã trở thành cả lịch sử của Bayern ở thời điểm hiện tại, và có lẽ không ai là không muốn thấy cả hai cùng trở thành nguồn cảm hứng của Hùm xám thêm một lần nữa.

56%.Trong số 9 bàn thắng sau 3 lượt trận của Bayern tại Champions League mùa này, bộ đôi Arjen Robben (2 bàn, 1 kiến tạo) và Mario Goetze (1 bàn, 1 kiến tạo) đã đóng góp tới 56% số bàn thắng cho Hùm xám. Càng ấn tượng hơn nữa khi bảng E vốn là “bảng tử thần” với những cái tên rất máu mặt là Roma, Man City và CSKA.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật