Đột biến lượng ô tô Trung Quốc vào Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2014, cả nước nhập về 44,08 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại với trị giá là 968 triệu USD, tăng mạnh cả về lượng và trị giá. Trong đó, riêng nhập từ thị trường Trung Quốc là 8,4 nghìn chiếc, tăng đột biến tới 203%...
Đột biến lượng ô tô Trung Quốc vào Việt Nam
Ô tô Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2014. Ảnh minh hoạ

Số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 9 vừa qua, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam là gần 6,8 nghìn chiếc đạt trị giá 160 triệu USD, tăng 17,9% về lượng và 18,3% về trị giá so với tháng trước. Tính chung cả 9 tháng đầu năm 2014, cả nước nhập về 44,08 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại với trị giá là 968 triệu USD, tăng mạnh 75,2% về lượng và tăng mạnh 96,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, lượng xe 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam là 19,5 nghìn chiếc, tăng 65,4%; ô tô tải là 17,6 nghìn chiếc, tăng 54,2% và ô tô loại khác là 7 nghìn chiếc, tăng mạnh 255% so với cùng kỳ năm 2013.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng vừa qua, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 11,64 nghìn chiếc, tăng 7,2%. Tiếp theo là Thái Lan với 8,66 nghìn chiếc, tăng mạnh 52,1%.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập từ Trung Quốc tới 8,4 nghìn chiếc, tăng mạnh 203% so với cùng kỳ 2013; Ấn Độ là 7,1 nghìn chiếc (trong khi cùng kỳ năm 2013 là 928 chiếc)…

Cùng với ô tô, trong 9 tháng 2014, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng có mức nhập khẩu khá. Trong đó, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng là hơn 2 tỷ USD, tăng mạnh 36,9% về số tương đối và tăng 540 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng trước.

Tính chung trong 9 tháng vừa qua, cả nước nhập khẩu 13,16 tỷ USD nhóm hàng này, giảm nhẹ 0,9%; trong đó nhập khẩu của khu vực FDI là 11,95 tỷ USD, giảm 2,5% và nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước là 1,2 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu là 3,63 tỷ USD, giảm 6,3%; tiếp theo là các thị trường Trung Quốc với 3,29 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5%; Singapore đạt 1,72 tỷ USD, tăng 9,2%... so với cùng kỳ năm 2013.

Một nhóm hàng cũng có kim ngạch xuất khẩu khá trong 9 tháng đầu năm 2013 là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng.

Theo đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 2,04 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng 8. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2014, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 16,2 tỷ USD, tăng 21% so với 9 tháng năm 2013; trong đó nhập khẩu của khu vực FDI là 9,82 tỷ USD, tăng 28,4% và nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước là 6,35 tỷ USD, tăng 11,1%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 9 tháng qua với trị giá là 5,69 tỷ USD, tăng 22,4%; tiếp theo là các thị trường Nhật Bản; Hàn Quốc; Đài Loan…

Ngoài các mặt hàng trên, lượng xăng dầu các loại nhập khẩu về Việt Nam trong 9 tháng vừa qua cũng đạt 6,72 triệu tấn với trị giá là 6,32 tỷ USD, tăng 22,9% về lượng và tăng 22,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Hải quan cho biết, xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 9 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với 2,26 triệu tấn, tăng 37%; Trung Quốc đạt 1,19 triệu tấn, tăng 30,2%; tiếp đến là Đài Loan; Hàn Quốc…

Riêng về nhóm nguyên vật liệu dệt may, da, giày, trị giá nhập khẩu trong tháng 9 là 1,43 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9 vừa qua, cả nước nhập khẩu 12,61 tỷ USD nhóm hàng này, tăng 17%. Trong đó, trị giá vải nhập khẩu là 6,88 tỷ USD, tăng 14,3%; nguyên phụ liệu: 3,46 tỷ USD, tăng 25,1%; xơ sợi: 1,16 tỷ USD, tăng 3,2% và bông là 1,11 tỷ USD, tăng 27,9%.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 4,95 tỷ USD, tăng 23,3%; tiếp theo là Hàn Quốc 2,07 tỷ USD, tăng 9,4%; Đài Loan 1,69 tỷ USD, tăng 10%; Hoa Kỳ 645 triệu USD, tăng 16,9%… so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật