Nhật Bản tiếp tục thâm hụt thương mại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong nửa đầu năm tài chính 2014 tăng lên gần 51 tỷ USD.
Nhật Bản tiếp tục thâm hụt thương mại
Dỡ hàng từ tàu tại cảng quốc tế Tokyo.

Bộ Tài chính Nhật Bản sáng 22/10 cho biết, thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng nhẹ trong tháng 9 mặc dù xuất khẩu tăng hơn so với dự đoán nhờ đồng Yen giảm mạnh nhất trong gần 6 năm qua.

Xuất khẩu trong tháng 9 đã tăng 6,9% so với cùng kì năm ngoái, lên 59,6 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 6,2% lên 68,6 tỷ USD. Trong tháng 9, đồng USD tăng giá so với đồng Yen (gần 100 yên đổi được 1 USD), giúp hàng xuất khẩu của Nhật rẻ hơn ở nước ngoài.

Đồng Yen yếu đã giúp cho nhiều công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa của Nhật Bản nhưng đồng thời nó cũng đẩy chi phí nhập nhiên liệu, nguyên liệu thô và các phụ tùng thiết bị lên cao.

Các nhà kinh tế kì vọng sự phục hồi của kinh tế Mỹ sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Nhật Bản. Xuất khẩu ô tô, máy móc trong tháng 9 đều tăng nhưng nhu cầu nhập lương thực, nhiên liệu tăng khiến khối lượng nhập khẩu tăng. Do vậy, kim ngạch nhập khẩu vẫn vượt kim ngạch xuất khẩu.

Mặc dù đồng Yen yếu hơn trong 2 tháng qua nhưng nhu cầu về hàng xuất khẩu của Nhật Bản vẫn yếu ớt và thâm hụt thương mại vẫn là chiếc phanh kìm hãm tăng trưởng. Thâm hụt thương mại tăng một phần do Nhật Bản tăng nhập khẩu xăng dầu, khí đốt sau khi các nhà máy điện hạt nhân bị ngừng hoạt động.

Theo các chuyên gia kinh tế, qua các số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 9, thâm hụt thương mại trong nửa đầu năm tài chính 2014 tăng lên gần 51 tỷ USD. Năm tài chính 2014 của Nhật kết thúc vào tháng 3/2015

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật