Mỹ thả vũ khí cho lực lượng người Cuốc ở Cô-ba-ni

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Roi-tơ , ngày 20-10, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội nước này đã thả vũ khí, đạn dược và thuốc men cho lực lượng người Cuốc ở TP Cô-bani của Xy-ri trong cuộc chiến chống các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ thả vũ khí cho lực lượng người Cuốc ở Cô-ba-ni
Giao tranh ác liệt ở TP Cô-ba-ni, Xy-ri, giữa người Cuốc với các tay súng IS. Ảnh AP

Theo đó, ba máy bay vận tải C-130 của Không quân Mỹ đã thả hàng xuống khu vực gần TP Cô-ba-ni, trong đó có các loại vũ khí hạng nhẹ do chính quyền người Cuốc ở I-rắc cung cấp. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia cho tới nay vẫn do dự trong việc tham gia trực tiếp vào tình hình Cô-ba-ni, chưa đưa ra bình luận trực tiếp về hoạt động tiếp viện trên.

* Ngày 20-10, giới chức Mỹ cho biết đã phê chuẩn hợp đồng bán đạn dược các loại có tổng trị giá 600 triệu USD cho I-rắc. Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Mỹ cũng thông báo kế hoạch bán cho I-rắc 5.000 quả tên lửa chống tăng AGM-114K/N/R hel‌lịre cùng các trang thiết bị và linh kiện liên quan. Kế hoạch này có tổng trị giá 700 triệu USD.

* Ngày 20-10, Thủ tướng I-rắc A.A-ba-đi cho biết, Chính phủ I-rắc không cho phép lực lượng bộ binh từ các cường quốc thế giới hay khu vực cũng như liên minh quốc tế nào vào hoạt động trong lãnh thổ nước này. Ông cũng hối thúc người dân tại An-ba và Xa-la-hét-đin, hai tỉnh có đa số người Hồi giáo dòng Xun-nít sinh sống, ngừng kêu gọi sự hỗ trợ quân đội từ bên ngoài. Theo ông, "không có lực lượng ngoại quốc nào sẵn sàng đến đây chiến đấu và sau đó tự nguyện trao lại đất đai cho người I-rắc".

* Ngày 20-10, một Ủy ban tư pháp của Ai Cập đề nghị cách chức 60 thẩm phán với cáo buộc ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo (MB), lực lượng xuất thân của Tổng thống bị phế truất M.Mo-xi bị chính quyền liệt vào danh sách các tổ chức khủ‌ng b‌ố. Các thẩm phán nói trên, trong đó có cựu Bộ trưởng Tư pháp A.Mếch- Ki và cựu Phó Tổng thống M.Mếch- Ki, bị cáo buộc đã cùng ký vào một bản tuyên bố ủng hộ MB hồi hè năm ngoái.

* Ngày 20-10, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun và nhà trung gian hòa giải Ai Cập tiếp tục kêu gọi I-xra-en và các bên Pa-le-xtin nối lại đàm phán nhằm giải quyết các bất đồng hiện có. Cùng ngày, Ai Cập đã đề nghị I-xra-en và Pa-le-xtin nối lại đàm phán gián tiếp tại Cai-rô vào tuần tới.

* Ngày 20-10, công ty sở hữu mỏ khí đốt ngoài khơi Tama của I-xra-en cho biết, sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ai Cập theo hợp đồng trị giá hơn 4 tỷ USD.Hiện, Ta-ma đang tiến hành các cuộc thương lượng để cung cấp khoảng 2,5 tỷ m 3 khí đốt tự nhiên cho Ai Cập trong bảy năm.

* Ngày 20-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ M.Háp cho biết, các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc tại làng Chibốc hồi tháng 4 vừa qua vẫn đang diễn ra. Nguồn tin quân sự cho biết, ngày 20-10, binh sĩ Ni-giê-ri-a đã tiêu diệt 35 phiến quân khi chúng đang tìm cách cướp phá thị trấn Dam-boa.

* Cùng ngày, Tòa án Hiến pháp Li-bi lại hoãn ra phán quyết về tính hợp pháp của Quốc hội mới đắc cử của nước này vì sức ép của phiến quân. Trước đó, ngày 8-10, Tòa án Hiến pháp đã phải hoãn phiên xét xử vụ kiện liên quan đến Quốc hội được bầu hôm 25-6 vừa qua với lý do trụ sở tòa tại Tơ-ri-pô-li bị các tay súng của liên minh Hồi giáo Fajir Libya (Bình minh Li-bi) bao vây. Trước phiên xét xử ngày 20-10, trụ sở tòa án tiếp tục bị bao vây khiến một số thẩm phán không thể tham dự phiên tòa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật