Ép xe chạy cùng chiều lật nghiêng rồi bỏ chạy

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị chiếc xe tải đi phía sau vượt lên ép sát vào lề một quãng đường, sau đó nó thúc mạnh làm chiếc xe tải chở gần 10 tấn vỏ hạt điều bị lật nghiêng rồi nằm chỏng chơ bên đường.
Ép xe chạy cùng chiều lật nghiêng rồi bỏ chạy
Chiếc xe tải chở vỏ hạt điều nằm chỏng chơ bên đường.

Vị tai nạn trên xảy ra vào lúc 6 giờ ngày 15-2, trên quốc lộ 1A, đoạn trước cổng tiểu học Hàm Cường 2, thôn Phú Thọ, Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

 

Tại hiện trường tai nạn, chiếc xe tải mang BKS 49X.8797 do tài xế tên Khôi (trú huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển bị lật nghiêng, gần 10 tấn vỏ hạt điều trên xe bị hất tung xuống đường.

Một người dân nhà cạnh vụ tai nạn đó kể lại: “Tôi ở trong nhà nghe tiếng đổ ầm, ra ngoài sân thì thấy 3 người trong ca bin xe đang lóp ngóp chui ra”.

Vụ tai nạn làm cho tài xế Khôi bị kính xe bể cắt vào cằm một vệt khá lớn, còn hai phụ xe Trần Văn Thơ và Đỗ Văn Bảng (cùng trú ở Đồng Nai) bị xây xát ở tay và chân.

Phụ xe Trần Văn Thơ cho biết: “Xe của tôi bị xe tải phía sau vượt lên ép sát vào lề một quãng đường, kéo luôn một biển quảng cáo đặt bên đường. Lúc đó, bên trái đường có một phụ nữ chở hàng cồng kềnh bị ngã xe nên chiếc xe tải kia đánh lái, thúc mạnh làm xe của tôi bị lật nghiêng”.

Tài xe Khôi bị kính bể cắt vào cằm sau vụ tai nạn

Tài xế Khôi trên mặt và áo bê bết máu cho chúng tôi biết: “Xe tải đó chạy rất ẩu. Sau khi gây tai nạn, họ tắt đèn đuôi xe để giấu biển số rồi bỏ chạy. Tôi nhớ rõ biển số xe đó là: 63C. 00108 nên đã điện báo công an giao thông truy đuổi nhưng chưa nhận được thông tin gì”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật