‘Ăn hiế‌p’ đồng hương!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đồng lương ít, Ngô Văn Quảng đã giở trò để lấy tiền của những người bạn đồng hương. Hành động ngang tàng của Quảng đã phải trả giá, hắn đã phải nhận 15 tháng tù vì đã đe dọa đến tính mạng người khác.

Đến từ vùng đất Hà Tĩnh, vào Bình Dương thì Quảng nhanh chóng tìm việc làm công nhân tại công ty T. cùng với Trần Văn Hiếu, Lê Trí Nhân, Nguyễn Văn Thắm. Ngày 18-5-2012, Quảng đến phòng trọ của Hiếu, Nhân yêu cầu những người bạn này cho hắn tiền xài. Hiếu và Nhân nói "không có tiền" thì Quảng giở chứng ăn vạ. Dù họ cùng là bạn đồng hương nhưng hắn vẫn lớn tiếng chửi mắng và hăm dọa: sẽ ở luôn trong phòng nếu không nhận được tiền. Thấy thế, Hiếu và Nhân đưa cho Quảng 10 ngàn đồng để hắn ra về cho khuất mắt!

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25-5, Quảng tiếp tục đến nhà trọ của Hiếu và Nhân mục đích xin tiền. Thấy hai người này đang ngồi uống bia trong phòng, hắn nhào vô "nhậu ké". Đang uống, bỗng dưng Quảng đập mạnh chai bia vào đầu Nhân. Hiếu can ngăn nhưng hắn buộc Nhân phải đưa 100 ngàn đồng, nếu không hắn sẽ đập đầu Nhân cho chết! Quá hoảng sợ nhưng lại không có sẵn tiền, Nhân hứa sẽ mượn tiền để đưa thì hắn mới chịu dừng tay. Nhân lật đật chạy đi mượn tiền, trong khi Quảng nằm tại phòng trọ chờ. Nửa tiếng sau, Nhân quay về nhưng vẫn chưa mượn được tiền nên hẹn hắn đến ngày hôm sau sẽ đưa. Quảng tức tối bỏ đi nhưng không quên nhắn lại: "Ngày mai, đúng 8 giờ sáng phải có tiền nếu không sẽ bị đánh"! Quảng nói với Hiếu: "Mày đến nói với mấy đứa còn lại, ngày mai mỗi đứa phải đưa 100 ngàn đồng thì sẽ bỏ qua mọi chuyện, nếu không tao đánh chết"!

Sáng 26-5, Quảng đến công ty làm việc như bình thường. Đúng 8 giờ, Quảng đi tìm Nhân lấy tiền nhưng không gặp. Hắn quay về vị trí làm việc. Đến trưa, Quảng tìm Hiếu và hỏi: "Mày có tiền đưa tao chưa"? Hiếu trả lời cho qua: "Chiều đưa"! Quảng liền lớn tiếng: "Mày muốn làm việc tại công ty thì phải có tiền cho tao, nếu không thì đừng trách, tao sẽ cho người đánh". Trước thái độ hung hăng đó, nhóm Hiếu, Nhân, Thắm lo sợ rằng Quảng sẽ làm thật nên kéo nhau đi báo cho công ty và họ được đưa đến công an trình báo sự việc. Sau đó, Quảng được mời đến làm việc và hắn đã thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của bạn đồng hương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật