Sau những tháng đầu triển khai đưa người hoạt động mạּi dâּm về cộng đồng, tệ nạn mạּi dâּm có những chuyển biến thế nào, thưa ông?
Phải nhìn thẳng sự thật hiện nay tệ nạn này chưa giảm và càng ngày càng khó đấu tranh.
Do phương thức hoạt động mạּi dâּm rất đa dạng, sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ như công nghệ thông tin, điện thoại liên lạc, chắp lối với nhau thành các đường dây, tụ điểm công cộng, trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình và thông qua môi giới điều hành; hoặc hoạt động đơn lẻ.
Đáng chú ý hoạt động mạּi dâּm theo hình thức “gáּi gọּi” không thông qua môi giới đang có chiều hướng gia tăng. Gái mạּi dâּm liên kết với nhau thành nhóm hoạt động, hình thành các đường dây liên tỉnh.
Hiện, cả nước có khoảng 80.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, trong đó có đến 25% với khoảng 20.000 cơ sở là loại hình kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mạּi dâּm. Đây là thách thức không nhỏ đối với công tác phòng chống mạּi dâּm.
Các địa phương lo ngại, đưa gái mạּi dâּm về cộng đồng dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát tệ nạn này, do thiếu sự quản lý cụ thể?
Để xuất hiện tình trạng gia tăng gái mạּi dâּm do đưa về cộng đồng trước hết là do sai lầm trong nhận thức của một số cấp chính quyền, địa phương.
Trách nhiệm của họ là phải đấu tranh, ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tệ nạn này. Không phải cứ đưa vào trung tâm, chúng ta mới ngăn chặn được người B.hoa.
Cũng không phải trả người hoạt động mạּi dâּm về cộng đồng nghĩa là chúng ta buông xuôi, bỏ rơi họ. Không ít địa phương trọng điểm về du lịch, kinh tế thương mại sôi động có tâm lý nếu xử lý mạnh gái mái dâm sẽ... mất khách du lịch.
Số người mạּi dâּm được hỗ trợ việc làm ở các địa phương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với thực trạng này, theo ông liệu gái B.hoa về cộng đồng có dễ tái phạm con đường cũ để mưu sinh?
Xây dựng mô hình tại cộng đồng trợ giúp người B.hoa trong tiếp cận các dịch vụ xã hội (giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, thay đổi công việc...) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống tệ nạn thời gian tới. Tuy nhiên, sự kỳ thị của xã hội với người hoạt động mạּi dâּm còn rất lớn. Chúng ta phải xóa bỏ sự kỳ thị này.
Khung xử lý hành chính người hoạt động mạּi dâּm hiện đã đủ sức răn đe, thưa ông?
Thay vì quản lý, giáo dưỡng đối tượng mạּi dâּm tại các trung tâm nay chỉ xử lý vi phạm hành chính nên các cơ quan chức năng đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản Pháp Luật tăng cường quản lý, phòng chống tệ nạn mạּi dâּm theo hướng tăng mức xử phạt hành chính để đủ sức răn đe, có sức giáo dục cao. Trong đó, có biện pháp xử lý mạnh các chủ chứa, môi giới dẫn dắt gái mạּi dâּm.
Tại Hà Nội, TPHCM... 80-90% người hành nghề mạּi dâּm là người ngoại tỉnh, phần lớn sống lang thang.
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TPHCM nhận định: với tình trạng này việc đưa gái mạּi dâּm về cộng đồng dễ làm gia tăng gái mạּi dâּm đứng đường; khi bị bắt quả tang họ sẵn sàng nộp phạt và sau đó tiếp tục lén lút hành nghề.
Chi cục PCTNXH TP Hà Nội cũng cho hay: khảo sát 100% gái B.hoa chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người không biết về đâu, chắc chắn số lượng lớn sẽ bám trụ Hà Nội để tiếp tục hành nghề. Chi cục này đặt mục tiêu đến năm 2015 hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho khoảng 60-80/250 người B.hoa tái hòa nhập cồng đồng.
Tại TPHCM, bước đầu chỉ chọn được 4 đối tượng mạּi dâּm tham gia mô hình hỗ trợ đào tạo nghề. Ở Khánh Hòa, chỉ có 2 đối tượng mạּi dâּm được hỗ trợ hoàn lương và 6 đối tượng được tư vấn, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm...