Nga lần đầu đưa hệ thống phòng không S-500 vào trực chiến

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga cho biết trung đoàn đầu tiên trang bị lá chắn S-500 chính thức nhận nhiệm vụ, đánh dấu bước triển khai mới của hệ thống phòng thủ tên lửa nước này
Nga lần đầu đưa hệ thống phòng không S-500 vào trực chiến
Bệ phóng tên lửa đất đối không S-500 của Nga

Phát biểu tại phiên họp tổng kết của hội đồng Bộ Quốc phòng hôm 17-12, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov tuyên bố Nga đã đưa vào trực chiến trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500, theo Izvestia.

"Lần đầu tiên một đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa đã được thành lập trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ. Trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không độc đáo S-500 đã nhận nhiệm vụ trực chiến" - Bộ trưởng Belousov cho biết.

Theo ông Belousov, hệ thống S-500 có khả năng tấn công các mục tiêu được chỉ định, kể cả những mục tiêu nằm ngoài tầng khí quyển của trái đất.

Cũng tại phiên họp này, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga tiếp tục phát triển và trang bị những loại vũ khí mới được đánh giá là "chưa có đối thủ trên thế giới". Ông nhấn mạnh lá chắn hạt nhân của Nga hiện đại hơn lực lượng hạt nhân của bất kỳ cường quốc nào.

Trước đó, ngày 13-3, tạp chí National Interest của Mỹ cũng đề cập hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus của Nga. Tạp chí này gọi S-500 là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới và cho rằng nó vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm.

National Interest dẫn đánh giá của nhiều nhà phân tích cho rằng "phiên bản S-500 Prometheus mới nhất của Nga được xem là ở đẳng cấp hàng đầu".

S-500 là dự án dài hạn của Nga, bắt đầu phát triển từ năm 2002, chính thức đưa vào biên chế năm 2021. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. Nó cũng được định hướng để tấn công các sở chỉ huy trên không, máy bay mang tên lửa phòng không và các vệ tinh quỹ đạo thấp.

Thông số kỹ thuật chính xác của S-500 không được công bố công khai. Một số nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định nếu đạt được mức độ tích hợp cao với S-500, tên lửa đánh chặn 77N6-N có thể tấn công mục tiêu đạn đạo ở độ cao và tầm bắn khoảng 100 km.

Một đặc điểm thường được nhắc tới của lớp tên lửa này là tốc độ được cho là khoảng 5.500 m mỗi giây. Theo thông tin chưa được xác nhận, tên lửa loại này đạt tốc độ tối đa chỉ trong vòng 4 - 5 giây sau khi phóng.

Nga được cho là đã thực hiện một số vụ phóng thử nghiệm S-500 vào mùa hè năm 2021 tại bãi thử Kapustin Yar. Trong các đợt bàn giao đầu tiên cùng năm, quân đội Nga đã tiếp nhận một số thành phần riêng lẻ của hệ thống, song giới chức không nêu rõ những bộ phận nào đã được cung cấp.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15594
  1. Ukraine chuẩn bị các vòng đàm phán mới với Mỹ và Nga
  2. Truyền thông Mỹ: Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể gặp mặt trực tiếp
  3. Mỹ-Nga-Ukraine kết thúc 2 ngày đàm phán, khả năng ông Putin và ông Zelensky sắp gặp
  4. Nga mở cuộc tấn công lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine
  5. “Rút để đánh”: Đòn chiến thuật của Ukraine buộc Nga tiến vào làn hỏa lực
  6. Ukraine nói Nga lên kế hoạch phóng 1.000 UAV mỗi ngày
  7. EU đề xuất quay lại đối thoại với ông Putin, Ba Lan nói gì?
  8. Ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine
  9. Nga tiết lộ hậu quả tại Ukraine sau vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik
  10. Nga gia tăng áp lực ở Kupiansk, Slovakia từ chối hỗ trợ quân sự cho Ukraine
  11. Yếu tố then chốt quyết định đến cục diện xung đột Ukraine năm 2026
  12. Tổng thống Ukraine nêu kịch bản hành động nếu thỏa thuận hòa bình với Nga thất bại
  13. Tổng thống Zelensky: Hòa bình ở Ukraine cần sự hiện diện quân sự của Anh, Pháp
  14. Lữ đoàn 102 bị đánh tan tác hoàn toàn, sở chỉ huy bị chiếm trong 20 phút
  15. Moscow hứng chịu đợt tấn công mới của UAV tầm xa
  16. Ông Zelensky nói Ukraine “chỉ còn cách thỏa thuận hòa bình 10%”
  17. Vụ tấn công lễ đón năm mới ở Kherson: Anh bị chỉ đích danh; Ông Medvedev tuyên bố đanh thép
  18. Nga tung “đòn” trả đũa vụ tấn công bị cáo buộc của Ukraine, đàm phán sẽ khó khăn hơn?
  19. Những “điểm nóng” giao tranh thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine năm 2025
  20. Đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine: Lạc quan và nút thắt
  21. Tổng thống Mỹ tiết lộ về kết quả cho hòa bình Ukraine “trong vài tuần”
  22. Tổng thống Zelensky nêu “lằn ranh đỏ” trước cuộc gặp Tổng thống Trump
Video và Bài nổi bật