Thủ đoạn của chủ cơ sở ngâm 3.500 tấn giá đỗ bằng hó‌a chấ‌t

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hó‌a chấ‌t độc hại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Thủ đoạn của chủ cơ sở ngâm 3.500 tấn giá đỗ bằng hó‌a chấ‌t
Cơ quan điều tra lấy lời khai các bị can.

Hàng nghìn lu chứa giá đỗ các loại với tổng khối lượng khoảng 25 tấn, hàng trăm lít dung dịch đã pha chế hó‌a chấ‌t “nước kẹo” (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine) để phục vụ việc sản xuất giá đỗ… đã được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Vinh.

Cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993), Lưu Văn Trung (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Nam Định; Trần Khắc Duy (SN 1990) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1998), cùng trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Mặc dù biết rõ sử dụng hó‌a chấ‌t trong sản xuất là vi phạm Pháp Luật, nguy hại cho c‌ơ th‌ể con người, nhưng vì lợi nhuận các đối tượng vẫn bất chấp.

Quá trình điều tra mở rộng chuyên án, Cơ quan điều tra đã làm rõ: từ năm 2024 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm, quá trình sản xuất đều có sử dụng “nước kẹo” (chất 6-Benzylaminopurine) để ngâm, tưới giá đỗ.

Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất giá đỗ ngâm hó‌a chấ‌t.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác và ý thức trong việc lựa chọn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật