
Trong báo cáo Triển vọng phát triển châu Á cập nhật, ADB dự báo, châu Á đang phát triển, bao gồm 46 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương trải dài từ Georgia đến Samoa (không bao gồm Nhật Bản, Australia và New Zealand), sẽ tăng trưởng 4,9% trong năm nay và 4,8% vào năm tới, thấp hơn một chút so với dự báo 5,0% và 4,9% của ADB vào tháng 9.
Dự báo tăng trưởng của Trung Quốc vẫn không đổi ở mức 4,8% cho năm 2024 và 4,5% cho năm 2025, nhưng ADB đã hạ dự báo đối với Ấn Độ xuống 6,5% cho năm 2024 từ mức 7,0% trước đó và xuống 7,0% cho năm tới từ mức 7,2%.
Ngân hàng này cũng cho biết ước tính tăng trưởng bị hạ thấp phản ánh hiệu suất kinh tế kém khả quan ở một số nền kinh tế trong quý 3 và triển vọng tiêu dùng yếu hơn, đồng thời, những thay đổi trong chính sách thương mại, tài chính và nhập cư của Mỹ có thể làm giảm tăng trưởng và thúc đẩy lạm phát ở các nước đang phát triển tại châu Á
Theo ADB, những rủi ro tiêu cực vẫn tồn tại và bao gồm những thay đổi chính sách nhanh hơn và lớn hơn của Mỹ so với dự kiến hiện nay, căng thẳng địa chính trị gia tăng và thị trường bất động sản của Trung Quốc thậm chí còn yếu hơn.
ADB cũng đã hạ dự báo lạm phát cho năm 2024 và 2025 xuống còn 2,7% và 2,6%, từ mức 2,8% và 2,9% trước đó, do giá hàng hóa toàn cầu giảm.