Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định cấp quyền tị nạn tại Nga cho ông assad khi lực lượng đối lập tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết thêm rằng việc các bên tại Syria đạt được một thỏa thuận mới sẽ là một bước tiến lành mạnh, đặc biệt là vào thời gian đầu nhiệm kỳ của chính quyền tiếp theo. Phía Nga cũng khẳng định không muốn chiếm đoạt bất cứ thứ gì tại Syria.
Trước đó, tổ chức Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ngày 8/12 tuyên bố liên minh các lực lượng đối lập chính phủ đã chiếm thủ đô Damascus và Tổng thống assad "đã bỏ chạy". HTS và các nhóm đồng minh từng kiểm soát Aleppo và nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Bắc Syria, trước khi Nga năm 2015 điều lực lượng tới hỗ trợ đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm phiến quân theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống al-Assad.