Mỹ cảnh báo thái độ của Trung Quốc làm tăng nguy cơ xung đột

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm 5/6, Mỹ cảnh báo rằng ’sự hiếu chiến ngày càng gi tăng’ của quân đội Trung Quốc có thể dẫn đến nguy cơ xung đột, gây ra thương vong.
Mỹ cảnh báo thái độ của Trung Quốc làm tăng nguy cơ xung đột
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby. (Ảnh: The Hill)

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói Trung Quốc đang ngày càng hung hăng hơn đối với quân đội Mỹ xung quanh Đài Loan và Biển Đông.

"Quân đội Trung Quốc hoàn toàn không cần phải hành động hung hăng như họ đã làm. Đây là một phần của mức độ hung hăng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực eo biển Đài Loan và Biển Đông", ông John Kirby nói.

Ông John Kirby cảnh báo cảnh báo những hành động hiếu chiến của Trung Quốc dẽ dẫn đến nguy cơ “sớm có người bị tổn thương”. “Sẽ có người bị thương. Đó là nguy cơ từ những vụ đánh chặn không an toàn và không chuyên nghiệp này", ông nói.

Cảnh báo của ông John Kirby được đưa ra sau khi hải quân Mỹ chỉ trích quân đội Trung Quốc về hành động “không an toàn” ở eo biển Đài Loan. Phía Mỹ cho rằng tàu chiến Trung Quốc cắt mặt tàu khu trục nước này khi đi qua eo biển Đài Loan.

Cuộc đối đầu ở eo biển Đài Loan diễn ra sau sự cố trên Biển Đông vào cuối tháng trước, khi chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay do thám của Mỹ. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hiện “hành động gây hấn không cần thiết”.

Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby, hai vụ việc cho thấy “sự hiếu chiến ngày càng tăng” của Bắc Kinh và chỉ ra rằng các vụ việc diễn ra ở không phận và vùng biển quốc tế.

“Những vụ việc như vậy xảy ra với tần suất ngày càng nhiều", ông Kirby nói, cho biết Mỹ đang thúc giục Trung Quốc “đưa ra quyết định sáng suốt hơn về cách họ hoạt động trong không phận và vùng biển quốc tế”.

Tuy nhiên, Trung Quốc coi việc máy bay và tàu quân sự của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan là hành động khiêu khích. “Trung Quốc phản đối các bên gây rối ở eo biển Đài Loan và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh cũng như hòa bình và ổn định khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo hôm 5/6.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật