“Nữ hoàng điền kinh” Nguyễn Thị Oanh được vinh danh Gương mặt thể thao của năm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thành công rực rỡ trong năm 2022, “Nữ hoàng điền kinh“ Nguyễn Thị Oanh được vinh danh Gương mặt thể thao của năm trong lễ trao Giải Cống hiến Thể thao, tổ chức tối 30/3 tại Nhà hát TP.HCM.
“Nữ hoàng điền kinh” Nguyễn Thị Oanh được vinh danh Gương mặt thể thao của năm
“Nữ hoàng điền kinh“ Nguyễn Thị Oanh được vinh danh Gương mặt thể thao của năm.

Giải Cống hiến Thể thao chính thức ra mắt kể từ năm 2023, nhằm tôn vinh và biểu dương các cá nhân, tập thể có những thành tích, việc làm, hoạt động đóng góp nổi bật mang tính cống hiến trong các hoạt động thể dục thể thao quốc gia và quốc tế của Thể thao Việt Nam.

Trong lần đầu tiên ra mắt, Giải Cống hiến Thể thao gồm 3 hạng mục, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt thể thao của nămGương mặt trẻ thể thao của năm.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã được vinh danh là VĐV tiêu biểu toàn quốc 2022, ở cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc khi thi đấu thành công ở các giải trong nước và quốc tế cô tham dự.

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh được vinh danh Gương mặt thể thao của năm, là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực trong năm qua của cô gái mang biệt danh "ốc tiêu" Nguyễn Thị Oanh.

Tại SEA Games 31, Oanh đã tỏa sáng trên đường chạy với 3 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 vừa kết thúc, Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV, phá kỷ lục quốc gia, kỷ lục Đại hội nội dung 10.000m, với thông số vô cùng ấn tượng là 33 phút 13 giây 23.

Nguyễn Thị Oanh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Chương Thị Kiều đại diện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận giải Chiến tích thể thao của năm.

Được vinh danh ở hạng mục Chiến tích thể thao của năm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận giải hoàn toàn xứng đáng. Các cô gái Việt Nam tạo nên kỳ tích khi giúp bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử, vì lần đầu tiên góp mặt ở World Cup 2023.

Bên cạnh đó, Chương Thị Kiều và các đồng đội bảo vệ thành công HCV SEA Games 31 trên sân nhà.

Khuất Văn Khang được vinh danh ở hạng mục Gương mặt trẻ thể thao của năm.

Trong khi đó, Khuất Văn Khang là gương mặt trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam 2 năm trở lại đây. Anh là đội trưởng của U19 và U20 quốc gia ở các giải đấu.

Đáng chú ý, ngay ở trận đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, dù vào sân ít phút ở ghế dự bị, Khuất Văn Khang đã ghi bàn thắng trong màu áo các chiến binh sao vàng.

Trước khi được vinh danh ở hạng mục Gương mặt trẻ thể thao của năm, Khuất Văn Khang cũng được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ của năm trong Gala Quả bóng vàng.

Ở SEA Games 32 sắp tới trên đất Campuchia, Khuất Duy Khang là nhân tố quan trọng được kỳ vọng trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật