Paris Saint-Germain có khả năng trắng tay mùa giải này

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ một ông lớn với hàng loạt ngôi sao lớn, với những mục tiêu lớn được nhắm tới như vô địch Ligue 1, vô địch Champions League, cho đến thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Paris Saint-Germain lại đang đứng trước nguy cơ không nhỏ sẽ phải trắng tay trong mùa giải này.
Paris Saint-Germain có khả năng trắng tay mùa giải này
Ảnh minh họa.

Gã nhà giàu Paris Saint-Germain hoàn toàn có khả năng trắng tay ở mùa giải này.

Khi bước vào mùa giải mới 2022 - 2023, với một đội hình có những tên tuổi như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Sergio Ramos, Achraf Hakimi…, Paris Saint-Germain chắc chắn sẽ được liệt vào danh sách ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League. Còn tại Ligue 1 thì không cần phải nói tới, bởi không có bất cứ câu lạc bộ nào đủ tiềm lực kinh tế để “chạy đua vũ trang” cùng câu lạc bộ nhà giàu này.

Nhưng khi Paris Saint-Germain bị loại khỏi Champions League ngay ở vòng 1/8 trước Bayern Munich, thậm chí là không thể ghi bàn thắng nào vào lưới đối thủ, người ta lại một lần nữa thấy được sự mất cân đối trong đội hình của câu lạc bộ này, dù họ đã chi ra rất rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng. Xét về mặt ngôi sao thì rõ ràng Bayern Munich không có ngôi sao nào nổi tiếng bằng Lionel Messi, Kylian Mbappe hoặc Neymar, nhưng xét về mặt lực lượng tổng thể cũng như sự cân bằng ở các tuyến thì rõ ràng là câu lạc bộ đến từ nước Đức lại vượt trội hoàn toàn.

Nếu như hàng công của Paris Saint-Germain có thể nói là siêu mạnh với bộ 3 Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar, hàng thủ tạm ổn với kinh nghiệm của Sergio Ramos và tốc độ của Achraf Hakimi cùng Nuno Mendes ở 2 biên, thì tuyến giữa của câu lạc bộ này lại tỏ ra hụt hơi thấy rõ. Không khó để thấy một mình Marco Verratti là không đủ để quản hết tuyến giữa của Paris Saint-Germain khi gặp những đối thủ mạnh, đặc biệt là những câu lạc bộ có tuyến giữa cực mạnh như Bayern Munich. Có lẽ thượng tầng Paris Saint-Germain cũng biết điều này nên đã lần lượt đưa về những cái tên Renato Sanches, Fabian Ruiz, Vitinha, Danilo Pereira… để tăng cường chất thép cho tuyến giữa.

Nhưng đáng tiếc những gì mà Paris Saint-Germain đưa về để tăng cường sức mạnh tuyến giữa vẫn là chưa đủ để tạo nên sự cân bằng giữa các tuyến. Renato Sanches thì liên tục gặp chấn thương, Fabian Ruiz thì chưa thể hòa nhập, Vitinha và Danilo Pereira thì chỉ thể hiện khả năng một cách thường thường bậc trung… Một hàng tiền vệ như vậy bị những Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Muller… dễ dàng đè bẹp là điều không có gì phải ngạc nhiên. Mà một khi hàng tiền vệ bị phong tỏa, thì những Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar… cũng không thể có bóng để tấn công.

Còn ở Ligue 1, dù Paris Saint-Germain vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 66 điểm sau 28 vòng đấu, có khoảng cách là 7 điểm so với đội xếp thứ 2 là Marseille, nhưng điều có không có nghĩa là chức vô địch Ligue 1 đã là “vật trong túi” của câu lạc bộ này. Đó là bởi huấn luyện viên Christophe Galtier đang phải đối mặt với một cơn bão chấn thương, khiến câu lạc bộ này đang tổn thất lực lượng khá nghiêm trọng. Hàng loạt ca chấn thương của Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Carlos Soler, Neymar…, cùng với những cầu thủ có tiền sử chấn thương khá dày như Renato Sanches, Marco Verratti… khiến lực lượng của Paris Saint-Germain đang khá là mỏng manh.

Điều này khiến cho huấn luyện viên Christophe Galtier phải cho ra sân những cầu thủ trẻ như El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery, Timothee Pembele, Ismael Gharbi, Hugo Ekitike… những cái tên khá là non kinh nghiệm. Đó cũng là lý do khiến Paris Saint-Germain nhận thất bại trước Monaco và Rennes gần đây, và với tình hình chấn thương như hiện tại, cơn khủng hoảng nhân sự của Paris Saint-Germain có lẽ sẽ còn kéo dài, và nó hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng tới cuộc tranh chấp ngôi vô địch Ligue 1 của câu lạc bộ này.

Đối với một câu lạc bộ nhà giàu đầy tham vọng như Paris Saint-Germain thì một mùa giải trắng tay thực sự là một thảm họa. Đó sẽ là một cú tát đối với giới chủ câu lạc bộ này cũng như những khoản tiền khổng lồ mà họ đã bỏ vào thị trường chuyển nhượng. Khi mùa giải chấm dứt thì những ngôi sao như Lionel Messi, Neymar… chưa chắc đã ở lại với câu lạc bộ, và có lẽ phong cách chuyển nhượng theo kiểu “ăn xổi” của thượng tầng câu lạc bộ cũng sẽ phải thay đổi, phải hướng tới sự phát triển bền vững thì may ra mới có thể nhắm tới chức vô địch Champions League như tham vọng mà họ vẫn luôn thể hiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật