Libya: Các lãnh đạo quân đội nhất trí hướng tới lập lực lượng chung

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc họp giữa các phe phái tại Libya nhấn mạnh rằng tiến trình đối thoại dân tộc phải do người Libya quyết định, đồng thời bác bỏ bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào các vấn đề của Libya.
Libya: Các lãnh đạo quân đội nhất trí hướng tới lập lực lượng chung
Binh sỹ thuộc Bộ Quốc phòng Libya gác tại khu vực ngoại ô Tripoli, Libya, ngày 22/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 27/3 cho biết Ủy ban quân sự chung 5+5 (JMC) của Libya đã họp tại Tripoli để thảo luận về vai trò của quân đội và các tổ chức an ninh trong việc tạo ra một môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị cũng như tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng tại quốc gia Bắc Phi này trong năm 2023.

Theo UNSMIL, cuộc họp quan trọng này có sự tham dự của Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya Abdoulaye Bathily, Tham mưu trưởng quân đội ở miền Tây Libya Mohammed Al-Haddad, Tham mưu trưởng quân đội ở miền Đông Abdelrazik Al-Nathori và chỉ huy các đơn vị an ninh ở các khu vực miền Tây, miền Đông và miền Nam Libya.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng tiến trình đối thoại dân tộc phải do người Libya quyết định, đồng thời bác bỏ bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào các vấn đề của Libya.

Các bên tham dự cuộc họp cũng nhắc lại cam kết đầy đủ được đưa ra trong các cuộc họp trước đó giữa các chỉ huy quân đội và an ninh.

Những người tham dự tiếp tục bác bỏ giao tranh và mọi hình thức B.L trên toàn lãnh thổ Libya, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục làm việc để hướng tới thống nhất các lực lượng quân đội và cơ quan an ninh.

Tại cuộc họp, đại diện các bên cũng tái khẳng định sự cần thiết phải thành lập một chính phủ thống nhất ở Libya và hoàn tất các nỗ lực hòa giải dân tộc, đồng thời cam kết theo đuổi mục tiêu tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia.

UNSMIL cho biết thêm những người tham dự cuộc họp đã đồng ý tổ chức cuộc họp tiếp theo trong tháng lễ Ramadan ở thành phố Benghazi.

Trước đó, một cuộc họp khác giữa các lãnh đạo lực lượng an ninh và quân đội do Bộ trưởng Nội vụ Emad Al-Trabelsi chủ trì cũng đã diễn ra, với sự tham dự của đại diện Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya, các thành viên của JMC, Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya Bathily cùng các chỉ huy quân đội đến từ miền Đông và miền Tây Libya.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật