Vẫn chưa đưa được bé trai rơi xuống lỗ trụ bê tông ra ngoài

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến 11h trưa nay (1/1) lực lượng cứu nạn huyện Thanh Bình vẫn chưa đưa được bé trai 10 tuổi rơi vào lỗ trụ bê tông ra ngoài.
Vẫn chưa đưa được bé trai rơi xuống lỗ trụ bê tông ra ngoài
Lực lượng cứu hộ làm xuyên đêm giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống lỗ trụ bê tông

Theo ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, đến 11h trưa nay (1/1) lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa đưa được bé trai 10 tuổi rơi vào lỗ trụ bê tông ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng đang điều thêm phương tiện để kéo trụ bê tông có độ sâu khoảng 35 m lên để giải cứu bé trai. Bé trai được xác định là Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi), con anh Thái Văn Tấn Tài (ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đổng Tháp).

Theo anh Nam, khoảng 11h45 ngày 31/12, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 bạn chung xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Các bạn đi cùng Nam hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Ban đầu nạn nhân kêu cứu nhưng sau đó mất hút.

Nhận được tín báo, khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an huyện Thanh Bình có mặt hiện trường đồng thời báo về Công an tỉnh cử lực lượng hỗ trợ.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Tại hiện trường hàng trăm người cùng các phương tiện đã được triển khai để cứu nạn tuy nhiên miệng lỗ trụ đóng bê tông quả nhỏ, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc cứu nạn, nên các thành viên cứu nạn đã bơm oxy và truyền nước xuống cho nạn nhân.

Theo ông Bảo, lực lượng cứu hộ đã dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc.

Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10 m, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên. sau khi khoan sâu và mở miệng hố đủ rộng, lực lượng cứu hộ dùng cẩu 50 tấn để nhổ trụ lên, không dễ dàng vì lực kéo của cẩu phải gấp 10-20 lần lúc đóng trụ do gặp sức ép và ma sát lớn.

“Lực lượng cứu hộ làm xuyên đêm nhưng đến trưa này vẫn chưa đưa được bé trai ra khỏi lỗ trụ bê tông”, ông Bảo cho biết.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15394
  1. Thêm diễn biến vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp
  2. Hạo Nam đã về với cha mẹ: Thấy con về mới an lòng
  3. Bé trai lọt vào trụ bê-tông: Thi thể vẫn còn nguyên vẹn
  4. Bé Hạo Nam tử vong do đa chấn thương và rơi vào môi trường nước
  5. Mẹ Hạo Nam khóc rồi ngất lịm khi thi thể con được đưa về
  6. Toàn cảnh 21 ngày cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi ống trụ bê tông
  7. Thi thể bé Hạo Nam được đưa ra khỏi trụ bê tông sau 21 ngày mắc kẹt
  8. Bé trai lọt vào trụ bê-tông: Khắc phục xong sự cố bất ngờ
  9. Vụ bé Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông: “Nghi ngờ thi thể cháu bé nằm trong đoạn cọc bê tông thứ ba”
  10. Vụ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp: Thực hiện công đoạn đưa nạn nhân lên
  11. Vụ bé trai rơi vào trụ bê tông: Điều 2 ghe cát xử lý sự cố sụp đất
  12. Dự kiến ngày 19/1 sẽ đưa bé Hạo Nam về với gia đình
  13. Sẵn sàng đưa thi thể bé trai lọt vào trụ bê-tông về gia đình trước Tết
  14. Đồng Tháp: Đã đưa đốt cọc 1 dài 12m lên mặt đất để tìm thi thể bé trai
  15. Đã nhấc một đoạn trụ bê tông nơi bé trai 10 tuổi lọt sâu xuống hố
  16. Tiếp tục đào đất đến độ sâu 23m nơi bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông
  17. Nhổ thành công ống vách bên trụ bê tông có cháu bé bị rơi
  18. Vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Đất sét dẻo, cứng bám chặt thiết bị
  19. AVụ cháu bé lọt trụ bê tông 35m tại Đồng Tháp: Cần cẩu 80 tấn cứu hộ bị trục trặc
  20. Những khó khăn cứu hộ ở hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông
  21. Chuyên gia lý giải vì sao cứu nạn bé rơi ống cọc bê tông kéo dài
  22. Dùng 2 vòi xói phá đất nơi bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông
Video và Bài nổi bật