Hành khách báo mất đồng hồ ở sân bay: Công an Phú Quốc tiếp nhận điều tra

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan chuyện hành khách báo mất chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá gần 300 triệu đồng tại sân bay Phú Quốc, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đã tiếp nhận vụ việc, điều tra làm rõ.
Hành khách báo mất đồng hồ ở sân bay: Công an Phú Quốc tiếp nhận điều tra
Sân bay Phú Quốc, nơi hành khách báo mất đồng hồ

Chiều 31.12, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đã tiếp nhận, điều tra làm rõ vụ hành khách báo chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá gần 300 triệu đồng tại sân bay Phú Quốc. Vụ việc được Công an xã Dương Tơ chuyển lên sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu.

Về phía người mất đồng hồ, chị Thanh Thảo (du khách Mỹ) thông tin với Báo rằng đang nhờ luật sư hỗ trợ. “Có thể trong vài ngày tới, tôi sẽ gửi đơn lên Bộ Ngoại giao”, chị Thảo nói.

Như Báo đã đưa tin, ngày 25.12, gia đình chị Thanh Thảo rời Phú Quốc về TP.HCM trên chuyến bay VN6526 cất cánh lúc 9 giờ 55 tại sân bay Phú Quốc. Sau khi làm thủ tục, chị Thảo cùng chồng đến khu vực kiểm soát an ninh để vào khu vực chờ.

Tại đây, chị để chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 278 triệu đồng vào trong túi xách, sau đó để túi xách vào khay. Chị Thảo để chồng qua máy soi trước rồi chị đẩy khay qua máy, chồng chị ở đầu bên kia nhận khay đựng túi. Sau đó, chị Thảo qua máy soi sau cùng với khay để giày.

Tuy nhiên, sau khi qua máy soi kiểm lại thì chiếc đồng hồ không còn trong túi xách. Lúc đó, chị chưa đi khỏi khu vực soi, vẫn đứng cách băng chuyền khoảng vài bước chân, kiểm các khay xung quanh đều không tìm thấy chiếc đồng hồ.

Sự việc sau đó được chị Thảo trình báo với Công an xã Dương Tơ - nơi Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tọa lạc.

Chiều hôm qua (30.12), phía Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã trích xuất camera và gửi 4 đoạn clip và 3 tấm ảnh liên quan cho Công an xã Dương Tơ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật