Cựu quan chức vũ trụ Nga bị pháo kích khi đang tổ chức sinh nhật

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người đã chết và nhiều người bị thương sau vụ pháo kích nhắm vào khách sạn ở phía nam Donetsk tối 21/12.
Cựu quan chức vũ trụ Nga bị pháo kích khi đang tổ chức sinh nhật
Ông Dmitry Rogozin. Ảnh: Tass

Trong số những người bị thương có cựu giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin và người đứng đầu chính quyền Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Vitaly Khotsenko.

"Tôi bị thương ở lưng, tuy nhiên tôi vẫn sống sót. Thật may mắn! Mảnh đạn chỉ cách cột sống 1cm", ông Rogozin nói với RT từ bệnh viện. "Tôi sẽ ở lại Donetsk với những đồng đội bị thương của mình".

Vụ pháo kích nhắm vào một khách sạn ở ngoại ô thành phố Donetsk, nơi cựu giám đốc chương trình vũ trụ Nga đang tổ chức sinh nhật. Ông đang ở đó cùng với một số thành viên Tsar Wolves (Những con sói Sa hoàng), một nhóm cố vấn quân sự mà ông đã thành lập gần đây.

Nghị sĩ Nga Alexey Zhuravlev, người cũng có mặt tại khách sạn, nói với TASS rằng những quả pháo đã cố tình nhắm vào tòa nhà. Theo ông Rogozin, trước đó pháo binh Ukraine không bắn phá khu vực này.

Ông Rogozin đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos từ năm 2018 đến tháng 7/2022. Trước đó, ông phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng Nga và là đặc phái viên của Moscow tại NATO từ năm 2008 đến 2011. Nhóm do ông thành lập được đặt tên theo các đơn vị tình nguyện Nga tham gia xung đột Nam Tư từ những năm 1990.

Một trong những trợ lý của ông Rogozin nói với TASS rằng cuộc tấn công có thể là một vụ ám sát có chủ đích. Các chuyên gia địa phương kết luận thủ phạm là "hệ thống pháo tự hành 155mm Caesar, do công ty Nexter của Pháp phát triển và sản xuất".

Pháp đã gửi 18 chiếc Caesar đến Ukraine, gần 1/4 trong tổng số 76 chiếc bổ sung của nước này, theo nguồn tin công khai. Các lực lượng Ukraine cố thủ ở phía tây Donetsk đã tăng cường bắn phá thành phố bằng vũ khí do NATO cung cấp trong tuần qua, gây ra thiệt hại lớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật