Làng hoa kiểng vụ tết: Cát tường, cúc mâm xôi, vạn thọ... dự báo mang tin vui

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nông dân TP.Cần Thơ đang tất bật chuẩn bị hoa kiểng phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với mong muốn được mùa, trúng giá.
Làng hoa kiểng vụ tết: Cát tường, cúc mâm xôi, vạn thọ... dự báo mang tin vui
Nông dân Cần Thơ tất bật chuẩn bị hoa tết

Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) có lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm. Thời điểm này, người dân nơi đây đang tất bật chuẩn bị hoa kiểng tết và đặt nhiều kỳ vọng sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Lê Hoàng Linh (45 tuổi), người có thâm niên trồng hoa ở làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, cho biết năm trước do ảnh hưởng dịch Covid-19 bà con không dám đầu tư nhiều, thậm chí nhiều hộ còn bỏ luôn vụ hoa tết. Năm nay, dự báo thị trường hoa kiểng Tết Quý Mão sẽ sôi động trở lại nên ông chuẩn bị khoảng 5.000 chậu hoa các loại, gồm cát tường, cúc mâm xôi, vạn thọ, hướng dương…

Nông dân làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ trồng hoa vạn thọ cung ứng thị trường tết

Tuy nhiên, theo ông Linh, thời tiết năm nay khắc nghiệt, mưa bão nhiều, cộng với nhiều đợt triều cường dâng cao vượt mức kỷ lục khiến một số loài hoa, kiểng bị thiệt hại. Bên cạnh đó, chi phí phân bón cũng tăng cao hơn so với mọi năm. “Tôi đã đầu tư hơn 100 triệu đồng vào vụ hoa này. Hoa đang phát triển tốt, đạt chất lượng. Hy vọng mùa hoa tết năm nay được mùa, trúng giá để người trồng đón một mùa xuân an vui", ông Linh kỳ vọng.

Chi phí phân bón, giống và chậu... đều tăng

Ông Lương Tấn Tài (63 tuổi, ngụ P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy), có hơn 40 năm trồng hoa kiểng tết, cho biết thường vào tháng 6 âm lịch ông đã bắt tay trồng hoa tết để kịp bán trong tháng 12 âm lịch. Theo ông Tài, năm nay giá cả nguyên vật liệu, cây giống và thuốc bảo vệ thực vật đều tăng cao so với năm trước. Dù vậy, ông vẫn chuẩn bị hàng ngàn chậu cúc mâm xôi, cúc Đài Loan…

Còn với bà Phùng Thị Trang (42 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy) có gần 20 năm kinh nghiệm trồng hoa tết, năm nay gia đình bà quyết định trồng hơn 4.000 chậu hoa các loại, tăng 1.000 chậu so với năm ngoái. Bà Trang chủ yếu trồng vạn thọ, cúc vàng, hoa dừa treo, hướng dương và hoa cúc Đà Lạt.

Vườn hoa vạn thọ phát triển tốt, nông dân kỳ vọng được mùa, trúng giá

Tương tự, ông Huỳnh Văn Bằng (65 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy) cũng phấn khởi cho biết, năm nay ông chuẩn bị hơn 2.000 chậu hoa các loại như cúc đồng tiền, cúc mâm xôi, cúc Đài Loan… Ông Bằng dự đoán sức mua sẽ tăng mạnh và người trồng hoa sẽ có mùa xuân vui tươi.

Chăm sóc các loại hoa kiểng phục vụ thị trường tết

Theo bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó trưởng Trạm khuyến nông Q.Bình Thủy, năm nay làng hoa của Q.Bình Thủy sẽ cho ra thị trường trên 280.000 chậu hoa kiểng các loại. Dự báo, giá sẽ tăng từ 10- 20% so với năm trước do chi phí phân bón, giống, chậu… đều tăng cao.

Những chậu cúc mâm xôi tròn đều được chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2023

Theo Sở NN-PTNT TP.Cần Thơ, để đáp ứng nhu cầu hoa kiểng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các địa phương của thành phố chuẩn bị lượng hoa kiểng khá lớn, với khoảng 1 triệu chậu hoa các loại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật