Quảng Ninh: Nhiều dự án “về đích” chậm, gần 1.700 tỷ khó giải ngân

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tối đa của Quảng Ninh năm 2022 theo kế hoạch vốn giao đầu năm chỉ có thể đạt 87,5% kế hoạch, như vậy sẽ không đạt mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.
Quảng Ninh: Nhiều dự án “về đích” chậm, gần 1.700 tỷ khó giải ngân
Tính đến thời điểm hiện tại, giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh đều không đạt như kỳ vọng.

Đáng nói, nguồn vốn chưa được giải ngân lại nằm ở các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2022, như: cầu Cửa Lục 3; đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338 giai đoạn 1; đường nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (km6+700) đến đường tỉnh 338 giai đoạn 1; đường kết nối từ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến cảng Vạn Ninh; xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc; hoàn thiện đồng bộ cơ sở vật chất trung tâm y tế Móng Cái, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh, trung tâm bảo trợ tâm thần.

Ngoài ra, việc triển khai thủ tục đầu tư, khởi công các dự án khởi công mới năm 2022 còn chậm, nhất là dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều giai đoạn 1.

Việc các dự án chậm tiến độ thi công, giải ngân vốn dẫn đến chỉ có 18/35 dự án hoàn thành theo quyết định phê duyệt. Theo đó, có 1.698 tỷ đồng của 8 dự án lớn sẽ rất khó giải ngân trong năm 2022 gồm: đường kết nối từ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến cảng Vạn Ninh; đường nối từ bao biển Hạ Long - Cẩm Phả với trung tâm TP Cẩm Phả giai đoạn 1; cầu Cửa Lục 1; cầu Cửa Lục 3; đường nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (km6+700) đến đường tỉnh 338 giai đoạn 1..., chiếm 17,3% kế hoạch vốn giao đầu năm của ngân sách cấp tỉnh, chiếm 12,5% kế hoạch vốn giao đầu năm của cả Quảng Ninh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật