Vi phạm nồng độ cồn, tài xế Mercedes lao vào xô đẩy cảnh sát

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam tài xế lái ôtô Mercedes GLC 200 có nồng độ cồn ở mức 0,068 mg/l khí thở. Người này liên tục tranh cãi với cảnh sát và xô đẩy lực lượng khi thấy chiếc xe bị cẩu về bãi tạm giữ.
Vi phạm nồng độ cồn, tài xế Mercedes lao vào xô đẩy cảnh sát
Ảnh minh họa.

Thực hiện đợt cao điểm cuối năm 2022 và Tết Quý Mão, Công an Hà Nội đã chỉ đạo 15 tổ công tác 141, các đội thuộc Phòng CSGT cùng 29 đội CSGT - trật tự của công an quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân, kiểm soát vi phạm liên quan đến nồng độ cồn của tài xế.

Đêm 18, rạng sáng 19/12, Tổ công tác Y1/141 thực hiện cắm chốt tại nút giao Quán Sứ - Tràng Thi. Cảnh sát nhận định sau trận chung kết World Cup, tình hình có thể diễn biến phức tạp, tài xế sau khi xem bóng đá từ các quán nhậu có thể lái xe để về nhà. Một làn đường Tràng Thi được ngăn lại để các xe đi qua đều bị kiểm soát.

Lúc 21h40, cảnh sát dừng chiếc Mercedes GLC 200 do anh N.Đ.H điều khiển. Trên xe lúc này có 3 người ngoại quốc. Ban đầu, nam tài xế tự nhận là nhân viên của Bộ Ngoại giao đang đưa những người trên xe về đại sứ quán. Kết quả kiểm tra từ cho thấy anh này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,068 mg/l khí thở.

Nam tài xế sau đó không chấp nhận ký vào biên bản, đồng thời tranh cãi và yêu cầu lực lượng chức năng cho kiểm tra tem kiểm định của máy đo, kế hoạch, chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khi được giải thích, anh H. không chấp nhận và liên tục lớn tiếng tranh cãi trong khoảng gần một giờ. "Khi nào các anh cho tôi xem kế hoạch, chuyên đề thì tôi mới ký biên bản", người này nói với CSGT.

Anh N.Đ.H dùng điện thoại quay lại video đồng thời cho biết sẽ kiện tổ công tác 141.

Với vi phạm trên, nam tài xế sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng, tước bằng lái 10-12 tháng và tạm giữ xe 7 ngày. Chiếc Mercedes GLC 200 sau đó được cảnh sát niêm phong và cẩu kéo về bãi tạm giữ.

Khi thấy cảnh sát chuẩn bị cho cẩu xe, nam tài xế lao về định mở cửa ôtô và có hành vi xô đẩy lực lượng chức năng. Hành động này được CSCĐ ngăn chặn, đồng thời mời anh này ra khỏi khu vực làm việc của tổ công tác 141.

Trong khoảng hơn một giờ, hàng chục ôtô được kiểm soát trên phố Tràng Thi. Trong ảnh, diễn viên Huỳnh Anh vui vẻ chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT. Kết quả cho thấy anh không có nồng độ cồn khi lái xe.

Lúc 22h55, cảnh sát tiếp tục dừng xe do anh H.M.T (sinh năm 1985, ở Thường Tín, Hà Nội) điều khiển.

Kết quả cho thấy anh T. vi phạm ở mức 0,892 mg/l khí thở. Đây là mức gấp 2,23 lần mức quy định kịch khung tại Nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở).

Với vi phạm trên, nam tài xế bị xử lý 30-40 triệu đồng, tước bằng lái 22-24 tháng và tạm giữ xe 7 ngày. Sau khi biết mức phạt, anh T. gọi khoảng 10 cuộc điện thoại nhờ người thân là các lực lượng chức năng xin CSGT bỏ qua vi phạm. Các cuộc gọi đều bị từ chối.

Trước khi cảnh sát niêm phong xe, tài xế được yêu cầu mang tất cả đồ đạc ra khỏi phương tiện. Anh H.M.T cùng người bạn chỉ mang về 2 chai kích thước khoảng 5 lít được họ cho là "rượu để mang về uống tiếp".

Thông tin với Zing, đại diện Cục CSGT cho biết thêm trong đợt cao điểm ra quân dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão, trung bình mỗi ngày CSGT cả nước xử lý hơn 1.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Con số này gấp 2,3 lần so với thời gian trước khi thực hiện đợt cao điểm.

Vị này cũng nhận định nồng độ cồn cũng là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt vi phạm như chạy quá tốc độ, lấn làn... dẫn đến tai nạn. Trước diễn biến phức tạp của vi phạm này, Cục CSGT cho biết mỗi ngày sẽ có tổ kiểm tra, đôn đốc việc xử lý, đặc biệt tại các thành phố lớn trong thời điểm cuối năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật