Hà Lan - Argentina: Kỳ phùng địch thủ và ký ức đẹp cho Messi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tứ kết World Cup 2022 là lần gặp gỡ thứ 6 trong lịch sử giải đấu bóng đá số 1 hành tinh giữa Hà Lan và Argentina. Cùng với Đức (7), Hà Lan là kỳ phùng địch thủ quen mặt nhất với La Albicelestes, mang lại cho họ những ký ức đẹp.
Hà Lan - Argentina: Kỳ phùng địch thủ và ký ức đẹp cho Messi
Hà Lan bỏ ngoài tai dư luận chỉ trích để theo đuổi bóng đá thực dụng.

Một trong số đó là trận chung kết World Cup 1978, nơi Mario Kempes - biệt danh El Matador (Hiệp sĩ) - tỏa sáng giúp Argentina thắng Hà Lan 3-1 trong trận chung kết, lần đầu đưa đội bóng Nam Mỹ lên ngôi vô địch World Cup. 8 năm trước, Messi và đồng đội cũng vượt qua đối thủ ở bán kết sau loạt sút luân lưu.

Không chịu kém cạnh, Hà Lan cũng có những khoảnh khắc đi cùng lịch sử World Cup khi chạm trán đối thủ, điển hình là bàn thắng ma thuật của Dennis Bergkamp ở World Cup 1998. Nếu khô‌ּng mặ‌ּc áo cam, pha đỡ bóng “êm ru”, giật lại một nhịp rồi sút tung lưới của Bergkamp khiến người ta dễ liên tưởng đến một siêu sao Nam Mỹ. Chính bàn thắng ở phút 90 này giúp Hà Lan thắng 2-1, loại Argentina ở tứ kết.

Hà Lan: Bóng đá tổng lực đã là dĩ vãng

Khác với trường phái “tấn công tổng lực” năm 1998, đội tuyển Hà Lan hiện tại đã khác xa về lối chơi. Không hoa mỹ, không nghệ thuật, Hà Lan dưới thời HLV Louis van Gaal là cỗ máy chiến thắng đầy thực dụng. Kết quả là ưu tiên hàng đầu, rũ bỏ hoàn toàn phong cách nổi tiếng ở quá khứ.

Họ không cầm bóng vượt trội như trước, nhưng lại về nhì ở World Cup 2010, về ba ở World Cup 2014. 8 năm trước, khi lọt vào bán kết, Hà Lan có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 49,6% - lần đầu tiên thua kém đối thủ chỉ số này tại một kỳ World Cup.

Người hâm mộ và truyền thông Hà Lan vốn quá quen đội nhà ở “cửa trên”, dồn ép đối thủ với những pha hãm thành dồn dập, tạo ra cơn mưa bàn thắng. Do vậy, họ không ngừng chỉ trích lối chơi nhàm chán của HLV Van Gaal.

Bỏ ngoài tai tất cả công kích, Van Gaal luôn trung thành với triết lý bóng đá của mình. Chiến thắng và vô địch là kết quả duy nhất cựu HLV Man United theo đuổi, không quan trọng quá trình.

Càng chơi, các cầu thủ Hà Lan càng vận hành trơn tru hệ thống chiến thuật do Van Gaal đề ra. Mặc cho đối thủ cầm bóng, họ kiên trì phòng ngự, gắt gao cướp bóng và phản công. Chỉ cần một vài đường chuyền dài của cặp hậu vệ cánh Daley Blind - Denzel Dumfries, kết hợp tốc độ của cặp tiền đạo Memphis Depay - Cody Gakpo, họ đã có 3 bàn thắng dễ dàng trong trận thắng Mỹ ở vòng 1/8, với cùng một kịch bản: Đưa bóng sang biên, trả về tuyến hai để đồng đội dứt điểm ghi bàn. Công thức như thể được lập trình sẵn, không một động tác thừa.

Argentina: Ký ức đẹp khi gặp “cơn lốc màu da cam”

Đánh bại Hà Lan trong trận chung kết World Cup 1978, ở thời điểm “bóng đá tổng lực” làm mưa làm gió, Argentina lần đầu giơ cao chiếc cúp vàng. World Cup 1978 và 1986 để lại cho người hâm mộ Argentina ký ức ngọt ngào nhất, điều họ mong mỏi suốt 36 năm qua: Vô địch thế giới.

Gần 50 triệu người dân xứ Tango hy vọng Messi và các đồng đội sẽ giúp họ giải cơn khát danh hiệu. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Tổng thống Alberto Fernandez cho biết nếu phải chọn lựa, ông sẽ chọn Argentina vô địch World Cup thay vì tái đắc cử cương vị người đứng đầu Argentina. Thậm chí, ông và người dân đất nước Nam Mỹ sẵn sàng bầu Messi làm tổng thống nếu anh vô địch World Cup 2022.

Kỳ vọng càng cao, sức ép càng lớn. Nhưng Messi và đồng đội đã chứng tỏ họ không sợ áp lực. Chính Lionel Messi là đầu tàu dẫn dắt Argentina, đưa họ vượt qua hiểm cảnh sau trận thua sốc Saudi Arabia ở trận mở màn vòng bảng. Có thời điểm, người ta nghi ngờ nhà vô địch Nam Mỹ khó giành vé dự vòng 1/8.

"Bắt chết" Messi là chưa đủ, khi Argentina còn những ngòi nổ khác như Di Maria, De Paul, Alvarez...

Vào thời khắc then chốt, Messi đã lên tiếng với bàn thắng ở phút 64, mở tỷ số trong trận Argentina thắng Mexico 2-0 ở trận thứ 2 vòng bảng. Nếu hòa trận này, họ nắm chắc vé về nước sớm. Cũng vẫn là Messi, với pha sút bóng nhanh hơn cả tia chớp, đưa bóng đi xuyên qua “rừng người” Australia, mở tỷ số ở vòng 1/8, mở ra cánh cửa vào tứ kết.

Van Gaal tự tin có thể “bắt chết” Messi như ở World Cup 2014. Nhưng ông quên rằng, ĐT Argentina hiện tại cũng đã khác rất nhiều. Dồn ép đối thủ trong suốt 4 trận đấu đã qua khiến người ta quên mất Argentina dưới thời HLV Scolani còn là bậc thầy thực dụng, giống hệt Hà Lan.

Argentina đã giành danh hiệu gần đây nhất và là danh hiệu đầu tiên sau 28 năm chờ đợi, tại Copa America 2021 (giải vô địch Nam Mỹ). Họ đánh bại Brazil với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Trong suốt giải đấu, đội bóng của Lionel Scaloni chỉ kiểm soát bóng trung bình 49,7%. Họ sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương và phản công chớp nhoáng ăn bàn.

Giống như một chú tắc kè hoa, Argentina có thể biến hóa lối chơi theo cách họ muốn, thay vì “một màu” như Hà Lan. Họ được siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng 44,2%, so với 27,1% của Hà Lan. Kịch bản hòa sau 90 phút chiếm 28,7%.

Tỷ lệ chiến thắng của Hà Lan không nhỏ, nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu họ không vượt qua Argentina.

Trước đối thủ tinh quái như Argentina, chiến thuật “bắt nạt, giăng bẫy” của Hà Lan khó có thể mang lại hiệu quả cao như trận thắng Mỹ. Tấm vé dự tứ kết sẽ thuộc về Argentina, dù phải trải qua 120 phút thi đấu?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật