HLV Brazil nói gì về màn ăn mừng bị cho quá lố của các học trò?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong phát biểu mới nhất trước trận gặp Croatia ở tứ kết World Cup 2022, HLV Tite khẳng định Brazil sẽ không dừng lại phong cách ăn mừng của họ.
HLV Brazil nói gì về màn ăn mừng bị cho quá lố của các học trò?
Tuyển Brazil sẽ gặp Croatia ở tứ kết World Cup 2022 vào đêm nay

Lúc 22h00 hôm nay (ngày 09/12), trên sân vận động Education City, Brazil sẽ gặp Croatia ở tứ kết World Cup 2022. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.

Brazil là một trong những đội bóng chơi bóng kỹ thuật nhất World Cup năm nay. Bên cạnh những bàn thắng, sự đa dạng trong cách ăn mừng là một trong những điểm nhấn của Brazil.

Tuy nhiên, màn ăn mừng của các cầu thủ Brazil lại bị cho là quá lố và thiếu tôn trọng đối thủ. Dẫu vậy, trong phát biểu mới nhất, HLV Tite khẳng định Brazil sẽ không dừng lại phong cách ăn mừng của họ: "Văn hóa của đất nước Brazil cho phép chúng tôi nhảy mỗi khi ăn mừng bàn thắng. Đó không phải là thiếu tôn trọng, đó là một nền văn hóa… chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc theo cách của mình. Tôi muốn các học trò của mình hãy tiếp tục điều này".

HLV Tite cũng tiết lộ lý do vì sao ông lại tham gia vào các điệu nhảy khi cùng học trò ăn mừng: "Tôi nghĩ đó là mối liên hệ mà tôi có với thế hệ trẻ, tôi 61 tuổi và tôi làm việc với những cầu thủ 21 hoặc 22 tuổi. Chúng có thể là cháu của tôi và tôi có mối liên hệ với chúng. Và nếu phải chọn giữa những người biết tôi và những người không biết tôi, tất nhiên tôi sẽ chọn những người biết tôi. Nếu phải nhảy để kết nối với họ, tôi sẽ tiếp tục nhảy.

Tôi sẽ không đưa ra bình luận nào với những người không biết về lịch sử Brazil, văn hóa Brazil cũng như con người của mỗi người chúng ta, tôi để chuyện ồn ào đó sang một bên. Tôi muốn kết nối với công việc của mình, với những người tôi quan hệ: đó là những người tôi dành cả trái tim và sự quan tâm".

Trước đó, tiền đạo Vinicius Junior, người đem về bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 trước Hàn Quốc, cũng khẳng định: "Ăn mừng như thế là điều bình thường. Thời gian trôi qua, các cầu thủ Brazil đã trưởng thành hơn tại World Cup. Chúng tôi có thể tiếp tục nhảy múa cho đến trận chung kết".

Nếu giành thắng lợi trong trận đấu với Croatia, Brazil sẽ có mặt ở bán kết và đối thủ của thầy trò HLV Tite sẽ là đội thắng trong cặp đấu Argentina vs Hà Lan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật