Neymar có thể sánh ngang kỷ lục Pele ở trận Brazil đấu Croatia

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Neymar hướng đến trận tứ kết World Cup 2022 với tham vọng thắng Croatia và cân bằng kỷ lục ghi bàn cho Brazil của Pele.
Neymar có thể sánh ngang kỷ lục Pele ở trận Brazil đấu Croatia
Neymar chỉ còn cách kỷ lục của Pele đúng 1 bàn

Hoàng tử đang ở rất gần Nhà Vua. Neymar sẵn sàng tạo nên cột mốc lịch sử mới cùng đội tuyển Brazil, trong trận tứ kết World Cup 2022 với Croatia (22h ngày 9/12).

Sau cú sút phạt đền vào lưới Hàn Quốc ở vòng 1/8, "Hoàng tử bóng đá Brazil" nâng thành tích của mình lên con số 76 bàn.

Giờ đây, Neymar chỉ còn cách 1 bàn so với kỷ lục mà "Vua bóng đá" Pele nắm giữ, với 77 bàn sau 92 trận.

Tất nhiên, nếu xét về tỷ lệ trung bình, Neymar (0,62 bàn/trận) còn lâu mới sánh được với Pele (0,84).

Tính đến thời điểm này, sau 12 trận đấu ở World Cup, Neymar ghi được 5 bàn và 4 pha kiến tạo quyết định.

Thành tích của Pele ấn tượng hơn rất nhiều: ông được FIFA công nhận cột mốc 12 bàn thắng và 10 đường chuyền thành bàn sau 14 trận đấu ở các kỳ World Cup.

Ngoài ra, Pele cùng với Vava (Brazil), Geoff Hurst (Anh) và Zinedine Zidane (Pháp) là những người ghi 3 bàn trong các trận chung kết.

Riêng Pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đang giữ kỷ lục 3 lần vô địch World Cup.

Tháng 5/1962, với 2 bàn thắng trong 3 phút vào lưới Xứ Wales, "O Rei" cán mốc 33 bàn quốc tế và vượt qua chân sút lịch sử Ademir Menezes để trở thành cầu thủ có thành tích tốt nhất Brazil.

Như vậy, ông chỉ cần hơn 4 năm kể từ bàn đầu tiên vào lưới Argentina tháng 7/1957 để làm nên lịch sử.

Kể từ đó, Pele không ngừng ghi bàn để duy trì ngôi vị số 1 trong suốt 6 thập kỷ.

Gần đây, Pele phải nhập viện để kiểm tra phản ứng hóa trị trong quá trình điều trị ung thư ruột kết.

Neymar cùng các cầu thủ Brazil cổ vũ cho tình trạng sức khỏe của "Vua bóng đá" bằng các thông điệp trên sân cỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật