Mỹ-Nga từng sử dụng đường dây “giảm căng thẳng” trong xung đột tại Ukraine

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo một quan chức Lầu Năm góc, Mỹ-Nga đã từng trao đổi qua đường dây liên lạc giữa hai Bộ Quốc phòng kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine.
Mỹ-Nga từng sử dụng đường dây “giảm căng thẳng” trong xung đột tại Ukraine
Quan chức quốc phòng Mỹ-Nga từng có cuộc trao đổi qua đường dây ’giảm căng thẳng’ về các hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Theo quan chức Mỹ giấu tên, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ từng gọi qua đường dây “giảm căng thẳng” tới Trung tâm Quản lý điều hành quốc phòng Nga để bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Moscow với các cơ sở hạ tầng quan trọng tại Ukraine, song chưa rõ hoạt động quân sự cụ thể nào đã dẫn đến cuộc gọi này.

Mặc dù vậy, đường dây “giảm căng thẳng” này chỉ là một trong số nhiều kênh liên lạc giữa quan chức quốc phòng hai nước.

Hai bên cũng tổ chức một số cuộc đối thoại không thường xuyên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov từ khi xung đột bùng phát.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ William Burns cũng đã trao đổi với các quan chức đồng cấp Nga.

Lầu Năm Góc nêu rõ: “Mỹ duy trì nhiều kênh liên lạc để thảo luận các vấn đề an ninh trọng yếu với Nga trong tình huống bất ngờ hoặc khẩn cấp nhằm ngăn chặn tính toán sai lầm, sự cố quân sự và hành động leo thang.

Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu tích cực từ các cuộc điện đàm giữa các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ với những người đồng cấp Nga, đồng thời cho rằng việc duy trì đối thoại là rất quan trọng”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật