Ukraine có thể sơ tán một phần thủ đô, Nga đưa tên lửa phòng không tới Luhansk

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân thủ đô Ukraine có thể phải sơ tán một phần do tình trạng mất điện được dự báo trở nên tồi tệ hơn. Nga triển khai phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa Buk tới Luhansk.
Ukraine có thể sơ tán một phần thủ đô, Nga đưa tên lửa phòng không tới Luhansk
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Ảnh: Ukrinform

Theo Ukrinform, trong ngày 28/11 (giờ địa phương), Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, trong trường hợp xấu nhất, người dân thủ đô Ukraine sẽ phải sơ tán một phần, do chính quyền dự báo tình trạng mất điện sẽ tồi tệ hơn trong năm 2023.

"Tôi không loại trừ khả năng người dân phải di tản, nhưng nó không phải là một cuộc sơ tán diện rộng. Sẽ có một số người được di dời tạm thời tới vùng ngoại ô, nơi mà nguồn cung năng lượng dễ tiếp cận hơn. Kiev cũng đang chuẩn bị cho kịch bản tình trạng mất điện có thể kéo dài đến mùa xuân năm 2023", ông Klitschko nói.

Cũng theo Thị trưởng Klitschko, sau các cuộc tập kích nhắm vào hạ tầng năng lượng, chính quyền Kiev đã kịp thời khôi phục nguồn cung cấp nước và đảm bảo hệ thống sưởi ấm cho mọi hộ gia đình. Bên cạnh đó, việc sửa chữa mạng lưới điện cũng đang được tiến hành khẩn trương.

Nga triển khai hệ thống phòng không mới tới Luhansk

Theo Pravda, trong ngày 28/11 (giờ địa phương), hệ thống tên lửa đất đối không 9K317M Buk-M3 đã được phát hiện ở Kadiivka, khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Luhansk.

Hệ thống tên lửa mới của Nga được phát hiện ở Luhasnk. Ảnh: pravda

Thông tin từ truyền thông Nga cho biết, đây là phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa Buk, có nhiệm vụ đánh chặn mọi loại tên lửa hành trình và nguy cơ trên không ở tầm trung. So với các phiên bản tiền nhiệm, hệ thống này có khả năng mang theo số lượng tên lửa lớn hơn, giao diện điều khiển được cải tiến và khả năng bảo vệ chống nổ của phi hành đoàn cũng được nâng cao.

Đệ nhất phu nhân Ukraine gặp vợ Thủ tướng Anh

Theo Sky News, trong ngày 28/11, Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã gặp mặt bà Akshata Murty - vợ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại văn phòng Số 10 phố Downing.

Ảnh: SN

Theo truyền thông Anh, bà Zelenska và bà Murty đã có một buổi trò chuyện thân mật, cùng nhau trang trí cây thông Giáng sinh. Thủ tướng Sunak cũng xuất hiện thoáng qua trong khi 2 phu nhân gặp gỡ. Trong ngày thứ Ba, Đệ nhất phu nhân Zelenska sẽ có bài phát biểu tại một hội nghị quốc tế được tổ chức ở London.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15372
  1. Tập trung máy bay ở căn cứ Engels-2, Nga chuẩn bị không kích Ukraine?
  2. Ukraine thừa nhận phải cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut
  3. Nga đánh chặn tên lửa HIMARS, Ukraine tố Moscow dùng vũ khí bị cấm
  4. Ukraine muốn Nga từ bỏ vũ khí hạt nhân để đàm phán đảm bảo an ninh
  5. Ukraine phát tín hiệu sắp đánh lớn ở Kherson
  6. Mỹ dự báo tình hình Ukraine, Pháp tính nêu đảm bảo an ninh với Nga
  7. Cả phương Tây lẫn Nga đều nói cởi mở hoà đàm về Ukraine, thực tế thế nào?
  8. Nóng Nga-Ukraine 4-12: Quyết liệt ở chiến trường Donetsk, Luhansk; 17 cơ quan ngoại giao Ukraine nhận bưu kiện máu me
  9. Ukraine định đánh lớn ở miền Đông, Tổng thống Nga sẽ thăm vùng sáp nhập
  10. Xung đột Nga - Ukraine ảnh hưởng ra sao đến các trận đánh trên biển trong tương lai?
  11. Ông Putin sẽ thăm vùng sáp nhập ở Ukraine, Kiev chỉ trích EU
  12. Tình hình Ukraine: Đức kêu gọi giải pháp ngoại giao, Nga cáo buộc chính sách “phá hoại”
  13. Tình hình Ukraine: Nga sơ tán dân thường khỏi thị trấn ở bờ Đông sông Dnipro; Kiev đạt tiến triển tại Krasnopopovka
  14. Pháo phản lực Nga thể hiện uy lực lớn trên chiến trường Ukraine
  15. Ukraine hối thúc phương Tây khẩn cấp giúp khắc phục mạng lưới điện
  16. Nga tuyên bố bắn rơi MiG-29, hạ hơn 200 lính Ukraine trên khắp mặt trận
  17. Nga tìm ra vũ khí đặc biệt bắt bài hỏa thần HIMARS của Ukraine
  18. Nóng Nga-Ukraine 3-12: Ukraine đẩy mạnh đà tiến tại Donetsk, ông Putin muốn Đức xét lại cách tiếp cận Moscow
  19. LHQ mở điều tra về các vụ không kích của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine
  20. Tổng thống Putin tiết lộ lý do Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine
  21. Thủ tướng Phần Lan: Xung đột Nga-Ukraine cho thấy châu Âu quá phụ thuộc vào Mỹ
  22. Ảnh vệ tinh tiết lộ tính toán của Nga khi bố trí tuyến phòng thủ răng rồng ở Kherson
Video và Bài nổi bật