Lính Wagner Nga lập vòng vây gần thành phố chiến lược Bakhmut

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các lực lượng Nga đạt được một số đột phá và đang trên đà thiết lập vòng vây xung quanh thành phố chiến lược Bakhmut ở tỉnh Donetsk.
Lính Wagner Nga lập vòng vây gần thành phố chiến lược Bakhmut
Pháo Nga khai hỏa trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: RiaNovosti

RiaNovosti ngày 28/11 dẫn lời ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, khẳng định các lực lượng Nga đang đà tiến công ở Artemovsk, cách Nga gọi thành phố Bakhmut tại tỉnh Donetsk, và đã đạt được một số đột phá tại các khu vực tiếp giáp.

"Ở Artemovsk, tình hình vẫn khó khăn, nhưng các đơn vị của chúng tôi, đặc biệt là Wagner, đang tiến lên chắc chắn", ông Pushilin nói, nhắc tới các thành viên tập đoàn an ninh tư nhân Wagner của Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bakhmut là tâm điểm các cuộc giao tranh của Nga-Ukraine trong nhiều tuần qua. Thành phố này nằm trên trục đường dẫn về hai thành phố công nghiệp Slovyansk và Kramatorsk, được đánh giá là các đô thị lớn nhất cùng mà Kiev còn kiểm soát ở Donetsk.

Theo truyền thông khu vực, lực lượng Nga tiếp cận Bakhmut từ nửa đầu tháng 10/2022 và đang siết dần vòng vây quanh đô thị này. Bất chấp nỗ lực phản công của Ukraine dọc chiến tuyến phía Bắc và phía Nam, Nga được cho là vẫn duy trì đà tiến công chậm rãi trên mặt trận Donetsk.

Nếu giành kiểm soát thành phố từng là nơi sinh sống của khoảng 70.000 người này, Nga có thể cản trở các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc chiến tuyến miền Đông, đồng thời tạo bàn đạp để sớm nhắm mục tiêu tới Slovyansk và Kramatorsk.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, Moscow đang gây áp lực lên lực lượng Ukraine ở Bakhmut thông qua hỏa lực pháo binh áp đảo giống như tình huống ở Severodonetsk và Lysychansk.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga xung quanh Bakhmut. Hãng tin Ukrinform ngày 28/11 dẫn thông báo của quân đội Ukraine quả quyết họ đã "chiếm được một vị trí chiến đấu gần Bakhmut" nhưng không nêu rõ chi tiết.

New York Times cũng dẫn các nguồn tin binh sĩ Ukraine và quan chức Mỹ tiết lộ, Kiev đã gửi lượng lớn quân tiếp viện tới Bakhmut, bao gồm cả quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm, với hi vọng có thể ngăn cản đà tiến công của Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật