Đảng cầm quyền Slovenia quay lưng với Twitter

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đảng cầm quyền Phong trào Tự do của Slovenia ngày 26/11 thông báo dừng sử dụng Twitter vì những lo ngại về việc lan truyền tin giả và phát ngôn thù ghét.
Đảng cầm quyền Slovenia quay lưng với Twitter
Ảnh minh họa

"Sau khi xem xét hành động và thông báo của chủ sở hữu, đội ngũ quản lý mới của Twitter, chúng tôi tin rằng họ sẽ nới lỏng hơn nữa đối với các ngôn từ khiếm nhã và phát ngôn thù ghét", đảng cầm quyền Phong trào Tự do của Slovenia cho biết trong một tuyên bố hôm 26/11, AFP đưa tin.

Đảng này cho biết thêm tài khoản Twitter của họ đã bị chặn trong 3 tuần do các vấn đề kỹ thuật. Sau đó, họ nhận ra rằng không cần thiết phải tiếp cận người dân thông qua nền tảng này, theo East Coast Daily.

"Bên cạnh đó, (Twitter) đã bị các thành viên và những người ủng hộ một số đảng phái chính trị lợi dụng để gây phân cực xã hội, lan truyền tin tức giả mạo, thao túng, làm mất uy tín, xúc phạm hoặc thậm chí sử dụng phát ngôn thù ghét", đảng cầm quyền của Slovenia cho biết và khẳng định họ không muốn là một phần của nền tảng này.

Với cam kết củng cố pháp quyền, đảng của Thủ tướng Slovenia Robert Golob đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4. Ông Golob từng tuyên bố sẽ không sử dụng Twitter.

Động thái của ông Golob trái ngược với người tiền nhiệm Janez Jansa - chính trị gia sở hữu tài khoản Twitter hơn 100.000 lượt theo dõi. Ông Jansa đã sử dụng Twitter để công kích các nhà phê bình và giới truyền thông.

Tỷ phú Elon Musk đã tiến hành nhiều thay đổi kể từ khi tiếp quản Twitter. Tuần trước, ông Musk đã thông báo về việc khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump sau khi xem kết quả khảo sát về quyết định này, Reuters đưa tin.

Theo Washington Post, nhiều thương hiệu lớn cũng đã ngừng chạy quảng cáo trên Twitter trong vài tuần qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật